Bé gái 13 tuổi nhảy lầu vì mẹ xem điện thoại: “Hãy tôn trọng con, tôn trọng quyền riêng tư của con”

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 23/11/2019 15:21 GMT+7

VTV.vn - Mới đây tại TP.HCM, sự việc một bé gái 13 tuổi nhảy lầu từ tầng 8 của một chung cư do giận việc người mẹ kiểm tra điện thoại của mình đã khiến nhiều người phải suy nghĩ.

Các bác sĩ cho biết, nhiều trường hợp trẻ bị chấn thương do tự tử và nguyên nhân xuất phát từ việc có những bất đồng với cha mẹ. Để hiểu rõ thêm về ý kiến cũng như tâm tư của các bạn trẻ liên quan đến việc các bậc phụ huynh kiểm soát vấn đề riêng tư của con cái, phóng viên VTV đã có cuộc khảo sát các khán giả trẻ trên trang fanpage của Trung tâm tin tức VTV24.

Theo ý kiến của bạn Đặng Diệu Anh: "Nhiều bố mẹ cứ nghĩ kiểm soát con cái đó là quan tâm nhưng không bao giờ hiểu con cái cũng cần có sự riêng tư".

Bạn Mai Hoàng bày tỏ: "Sự thật rằng không ai muốn mình bị kiểm soát cả, ngay cả người lớn còn vậy huống gì các bạn trẻ đang lớn".

Theo bạn Nguyễn Hải Anh cho rằng: "Độ tuổi từ 12 - 19, 20 tuổi, tâm lý không ổn định, ít nói,hay giận, nhiều khi phải tâm sự như 1 người bạn".

Trong khi đó, theo Tiến sĩ xã hội học, thạc sĩ tâm lý trị liệu Phạm Thị Thúy: "Hãy tôn trọng con, tôn trọng quyền riêng tư của con. Nếu muốn biết con đang làm gì, có những mối quan hệ bạn bè ra sao thì tốt nhất là làm bạn với con, gần gũi với con để con cảm thấy tin cậy và chia sẻ. Các bậc cha mẹ cần dừng lại ngay việc xâm phạm quyền riêng tư của con".

Theo Tiến sĩ tâm lý Nguyễn Thị Thanh Tú, tâm lý tuổi dậy thì thường rất dễ bị khủng hoảng, dễ nổi loạn: "Các con thường muốn che giấu suy nghĩ trong lòng, khiến cha mẹ rất khó nắm bắt. Chỉ cần một câu nói nặng có khi cũng khiến trẻ bị tổn thương, có những hành động như bỏ nhà đi, hoặc tự hủy hoại bản thân, nặng hơn là tự tử".

Tiến sĩ Nguyễn Hồng Phan, Trưởng Bộ môn Tâm lý giáo dục, Khoa Giáo dục, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM cho rằng: "Với lứa tuổi dạy thì, các bậc cha mẹ cần hết sức khéo léo trong ứng xử, cần tìm hiểu diễn biến tâm sinh lý của lứa tuổi này. Cha mẹ nên đặt mình vào con để thấu hiểu, đừng nên áp đặt vì suy nghĩ của người lớn rất khác… Phải luôn tôn trọng, lắng nghe con, tuyệt đối đừng coi thường những lời nói, hành động nhỏ của trẻ vì nếu chúng ta bỏ qua, thì hậu quả rất khó lường".

Hà Nội: Nam sinh viên trường Kiến Trúc tử vong nghi nhảy lầu tự tử Hà Nội: Nam sinh viên trường Kiến Trúc tử vong nghi nhảy lầu tự tử

VTV.vn - Trong khi nhảy từ trên cao xuống, nạn nhân không may rơi trúng một sinh viên đang đi bộ dưới sân trường khiến nam sinh viên bị thương nặng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước