Vụ cán bộ bảo vệ rừng bị truy sát: Một nạn nhân qua cơn nguy kịch

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 09/08/2016 10:52 GMT+7

Do lực lượng kiểm lâm mỏng nên việc quản lý và bảo vệ rừng hết sức khó khăn. (Ảnh:nld)

VTV.vn - Nhập viện trong tình trạng bị chấn thương ở đầu, sau 2 giờ được bác sĩ phẫu thuật, một cán bộ bảo vệ rừng tại Lâm Đồng bị nhóm thanh niên vây chém đã qua cơn nguy kịch.

Chiều qua (8/8), tại huyện Lâm Hà, Lâm Đồng, đoàn công tác 20 người thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Ban và chính quyền địa phương đến khu vực tiểu khu 244 thực hiện giải phóng đất rừng bị lấn chiếm. Trong lúc làm việc, đoàn công tác đã bị một nhóm thanh niên vây chém.

Vụ truy sát bất ngờ khiến ông Nguyễn Ái Tĩnh bị tử vong, anh Tân Khoa bị thương nặng đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng. Cả hai đều là cán bộ bảo vệ rừng thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Ban.

Trao đổi với phóng viên VTV24 trong sáng nay (9/8), ông Nguyễn Bá Hy, Giám đốc bệnh viện cho biết, vào khoảng 18h50 nạn nhân Khoa đến nhập viện trong tình trạng vết thương ở đầu, kiểm tra phát hiện bị chấn thương sọ não. Sau 2 giờ đồng hồ được các y bác sĩ phẫu thuật, hiện nay anh Khoa đã qua cơn nguy kịch.

Nhóm lâm tặc quá khích chém tử vong một cán bộ quản lý rừng Nhóm lâm tặc quá khích chém tử vong một cán bộ quản lý rừng

VTV.vn - Chiều 8/8, tại tiểu khu 244, lâm phần nằm trên địa bàn xã Phi Tô, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, trong khi làm nhiệm vụ, ba cán bộ quản lý rừng đã bị lâm tặc tấn công.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước