Vụ Công ty Youko có dấu hiệu lừa đảo: Hàng trăm nạn nhân bức xúc vì vụ việc đi vào ngõ cụt

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 26/10/2018 22:17 GMT+7

VTV.vn - Hàng trăm lao động bị giám đốc Công ty Youko có dấu hiệu chiếm dụng hơn 8.000 USD đã tìm mọi cách đòi lại số tiền bỏ ra nhưng dường như mọi nỗ lực đang đi vào ngõ cụt.

Không có giấy phép xuất khẩu lao động nhưng vẫn tuyển dụng đưa người đi Nhật; trang bị bằng kỹ sư giả cho người lao động; dùng giấy cam kết đóng con dấu giả hình chữ nhật nhưng bà Phương - Chủ công ty TNHH Youko vẫn thu tiền trót lọt của gần 200 người, mỗi người ít nhất 8.000 USD.

Theo thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM, tháng 7/2017, công an đã ra quyết định khởi tố vụ án Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với bà Phương, Giám đốc Công ty Youko. Đến tháng 8/2017, cơ quan công an lại hủy bỏ quyết định khởi tố với một số lý do, trong đó có việc bà Phương không bỏ trốn, hoặc đang tích cực trả tiền cho người lao động. Thông báo này càng khiến cho nhiều người lao động bức xúc vì họ khẳng định, các lý do này đều không diễn ra trong thực tế.

Chủ công ty xuất khẩu lao động trục lợi hàng chục tỷ đồng rồi mất tích Chủ công ty xuất khẩu lao động trục lợi hàng chục tỷ đồng rồi mất tích

VTV.vn - Hàng trăm lao động tố bị chủ một doanh nghiệp XKLĐ có dấu hiệu lừa đảo khi chiếm dụng mỗi người hơn 8.000 USD với lời hứa đưa họ đi lao động ở Nhật nhưng sau đó mất tích.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước