Vụ lừa đảo táo tợn nhất lịch sử tại Pháp

Nguyễn Hà (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 25/06/2019 19:55 GMT+7

VTV.vn -Bọn tội phạm đã tự đóng giả Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Pháp Jean-Yves Le Drian để lừa đảo tới 80 triệu EUR (khoảng hơn 2.000 tỷ VNĐ) từ các đại gia.

Trong những ngày gần đây, nhiều tờ báo lớn trên thế giới như BBC, Washington Post đồng loạt đăng tải các bài phân tích và giải thích tường tận về vụ án lừa đảo táo tợn này.

Từ năm 2015, rất nhiều đại gia trên thế giới đã được tham gia vào cuộc gọi trực tuyến qua Skype với đối tượng giả mạo Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Pháp Jean-Yves Le Drian và được kêu gọi gây quỹ tài trợ để giúp trả tiền chuộc các nhà báo bị các tay súng Hồi giáo bắt giữ ở Trung Đông. Hầu hết, họ đều hào phóng ủng hộ và trở thành nạn nhân của trò lừa đảo do bọn tội phạm đánh cắp danh tính thực hiện.

Để thực hiện cuộc gọi video này, bọn lừa đảo sẽ đóng giả là một nhân viên thân cận ông Le Drian để liên lạc với cả các đại gia. Sau đó, để tăng sự tin tưởng, chúng cho họ thực hiện cuộc gọi trực tuyến với nhân vật giả mạo, đã đeo mặt nạ silicon trong văn phòng trang trí như thật. Chỉ có điều, kẻ đóng giả ông Le Drian thường ngồi cách khá xa ống kính camera, trong một phòng có ánh sáng yếu và khó để các nạn nhân nhận ra hắn đang đeo mặt nạ.

Dù là một chính khách quan trọng ở Pháp nhưng ông Le Drian ít khi xuất hiện công khai trước công chúng. Các điều tra viên tin đây nhiều khả năng là lý do khiến bọn tội phạm chọn đánh cắp danh tính của ông.

Mặc dù thủ phạm lừa đảo là Gilbert Chikli đã bị giam giữ ở Pháp kể từ năm 2017 nhưng đầu năm nay, vụ lừa đảo "Le Drian giả" lại tái diễn. Sau một thời gian điều tra, cảnh sát đã bắt được 3 kẻ tình nghi dính líu đến vụ việc. Hiện vẫn chưa rõ 3 nghi phạm trên chỉ đang bắt chước phương thức lừa đảo của Chikli hay là tòng phạm của chúng. Nhà chức trách Pháp vẫn chưa công bố các kết quả điều tra cuối cùng.

Cách lừa đảo táo tợn tại Pháp cho thấy những tên tội phạm ngày nay có thể khai thác công nghệ và lợi dụng hình ảnh các nhân vật có ảnh hưởng để thực hiện các vụ lừa đảo nghiêm trọng.

Vốn là người kín tiếng, Ngoại trưởng Pháp Le Drian không phản ứng gì nhiều về các vụ mạo danh ông để đi lừa đảo. Ông cho rằng thật tiếc là một số người đã tin những kẻ lừa bịp và những kẻ mạo danh ông sẽ không thể thoát tội và sẽ phải vào tù.

Cảnh sát Thái Lan bắt giữ cặp đôi mạo danh tài tử George Clooney để lừa đảo Cảnh sát Thái Lan bắt giữ cặp đôi mạo danh tài tử George Clooney để lừa đảo Mỹ: Lĩnh án tù vì lừa đảo giả danh con nhà giàu Mỹ: Lĩnh án tù vì lừa đảo giả danh con nhà giàu Ấn Độ thuộc nhóm 4 quốc gia bị lừa đảo qua mạng nhiều nhất Ấn Độ thuộc nhóm 4 quốc gia bị lừa đảo qua mạng nhiều nhất

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước