Vụ sập giàn giáo ở Formosa: Bắt tạm giam 2 người Hàn Quốc

VTV24 (chuyendong24h@vtv.vn)-Thứ ba, ngày 19/05/2015 21:38 GMT+7

VTV.vn - Liên quan đến vụ sập giàn giáo ở Formosa vào ngày 25/3, sáng nay (19/5), Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án và bắt tạm giam 2 đối tượng người Hàn Quốc.

Sau 2 tháng điều tra về vụ sập giàn giáo ở Formosa thuộc Khu Kinh tế Vũng Áng (tỉnh Hà Tĩnh), sáng nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng: Lee Jae Myeong (sinh năm 1953) và Kim Jong Wook (sinh năm 1972), quốc tịch Hàn Quốc.

Theo cơ quan điều tra, vào tối ngày 25/3, ông Kim Jong Wook là chỉ huy trưởng công trường nơi xảy ra sự cố. Còn ông Lee Jae Myeong là Giám đốc quản lý công nhân làm việc tại hai giàn giáo Lane 1 và Lane 2. Trước khi xảy ra tai nạn, một số công nhân đã thấy giàn giáo rung lắc mạnh và phát ra tiếng động lớn nên sợ hãi bỏ chạy. Ông Kim và ông Lee đã lên giàn giáo Lane 2 để kiểm tra, tuy nhiên sau đó đã chỉ đạo công nhân tiếp tục làm việc. Đến 20h cùng ngày, giàn giáo đổ sập xuống gây tai nạn nghiêm trọng khiến 13 người chết và 29 người bị thương.

Trước những tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng trên về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”. Hiện vụ việc đang được cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra làm rõ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước