Vụ thí sinh 10 điểm Lý, 0 Toán: Công tác chấm thi, vào điểm đúng quy trình

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 22/07/2016 19:39 GMT+7

VTV.vn - Những ngày qua, câu chuyện của một thí sinh được 10 điểm môn Lý, 8 điểm Hoá nhưng chỉ được điểm 0 môn Toán đang gây ra nhiều xôn xao trong dư luận.

Một câu chuyện đang gây xôn xao dư luận khi một thí sinh được 10 điểm môn Lý, 8 điểm Hoá nhưng chỉ được điểm 0 môn Toán trong kỳ thi THPT Quốc gia 2016 vừa qua. Trong chiều 22/7, đại diện trường Đại học Vinh, Nghệ An đã chính thức có câu trả lời về vấn đề này.

Theo ông Nguyễn Xuân Bình, Trưởng phòng quản lý đào tạo trường Đại học Vinh, quá trình kiểm tra cho thấy, công tác chấm thi, vào điểm là hoàn toàn đúng quy trình, không có sự sai sót trong điểm thi môn Toán và các môn khác.

Trước câu hỏi của phóng viên về việc vì sao lại có sự chênh lệch điểm quá lớn giữa điểm các môn Toán, Lý, Hóa, đại diện trường cho biết chưa bình luận gì thêm về vấn đề này. Trường sẽ phối hợp với lực lượng công an để làm rõ vụ việc trong trường hợp cần thiết.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước