Vụ tranh chấp tác quyền bộ truyện"Thần đồng đất Việt": Công ty Phan Thị sẽ tiếp tục kháng cáo

Thiên Lý (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 18/02/2019 20:31 GMT+7

VTV.vn - Vụ tranh chấp tác quyền bộ truyện tranh này có thể vẫn chưa kết thúc với bản án sơ thẩm vừa tuyên với kết quả nghiêng về quyền lợi bên nguyên đơn là họa sĩ Lê Linh.

Ngày 18/2, Tòa án nhân dân Q.1, TP.HCM, đã tuyên án với quyền tác giả thuộc về họa sĩ Lê Linh. Vụ tranh chấp tác quyền bộ truyện tranh "Thần đồng đất Việt", đã thu hút sự quan tâm của công chúng không chỉ vì đây là vụ kiện kéo dài 12 năm mà còn bởi đây là vụ kiện giữa người sáng tác là họa sĩ Lê Linh và "bà đỡ" là Công ty Phan Thị. Mối quan hệ này đã làm nên sự thành công của bộ truyện tranh này.

Trước phiên tòa sơ thẩm, phía nguyên đơn, họa sĩ Lê Linh đã đưa ra 4 yêu cầu đối với phía Bị đơn là Công ty Phan Thị. Sau 4 ngày xét xử với 2 lần hoãn tuyên án, Hội đồng xét xử đã chấp nhận gần như toàn bộ yêu cầu ban đầu của ông Linh. Trong đó, công nhận ông Lê Linh là tác giả duy nhất sáng tạo ra hình tượng 4 nhân vật Trạng Tí, Sửu Ẹo, Dần Béo.

Ngược lại với sự hài lòng của nguyên đơn, đại diện cho bị đơn là Công ty Phan Thị lại cho rằng bản án là một cú đánh vào các nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, phía Phan Thị khẳng định tiếp tục sẽ kháng cáo vì kết quả tại phiên tòa sơ thẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Đồng thời, tin tưởng rằng ở phiên tòa phúc thẩm, hội đồng xét xử sẽ có cái nhìn đúng đắn và hợp lý hơn.

Nhìn lại 12 năm vụ kiện Thần đồng đất Việt Nhìn lại 12 năm vụ kiện Thần đồng đất Việt

VTV.vn - Sau 12 năm theo đuổi vụ kiện, họa sĩ Lê Linh đã được công nhận là tác giả duy nhất sáng tạo ra 4 nhân vật chính của bộ truyện tranh Thần đồng đất Việt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước