Vụ xử lý ô nhiễm sông Tô Lịch: JEBO gửi lời xin lỗi Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 10/12/2019 19:42 GMT+7

VTV.vn - JEBO chưa gửi văn bản xin phép UBND TP Hà Nội trong việc làm sạch sông Tô Lịch là lời đính chính mới nhất của JEBO kèm lời xin lỗi tới Chủ tịch TP Hà Nội.

Sáng 10/12, Tổ chức Xúc tiến thương mại - môi trường Nhật Bản (JEBO) ra thông cáo thừa nhận JEBO chưa gửi văn bản xin phép UBND TP Hà Nội trong việc làm sạch sông Tô Lịch mà là Công ty cổ phần cải thiện môi trường Nhật Việt (JVE) gửi văn bản xin phép.

Cụ thể, sau khi xem lại công văn 142/TB-VP, nội dung không nêu cho phép JEBO mà là "Đồng ý cho Đoàn chuyên gia Nhật Bản phối hợp với Công ty Cổ phần Cải thiện Môi trường Nhật Việt thực hiện thí điểm" tức là về mặt pháp lý chỉ cho phép JVE. JEBO cũng thừa nhận chỉ phối hợp với Công ty JVE về mặt kỹ thuật để thực hiện dự án. Vậy nên, việc ra Thông cáo báo chí phản hồi về thông tin của UBND TP Hà Nội đã cho phép thí điểm là chưa phù hợp, đồng thời gửi lời xin lỗi chân thành tới lãnh đạo UBND TP Hà Nội.

Làm sạch sông Tô Lịch bằng công nghệ Nhật Bản: Phản hồi của Sở Xây dựng Hà Nội Làm sạch sông Tô Lịch bằng công nghệ Nhật Bản: Phản hồi của Sở Xây dựng Hà Nội

VTV.vn - Theo tiêu chuẩn xả thải của Việt Nam gồm rất nhiều chỉ tiêu, trong khi đó, kết quả gửi chỉ có một số chỉ tiêu nên chưa đủ điều kiện xem xét, đánh giá.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước