WHO cảnh báo người di cư vào châu Âu có nguy cơ nhiễm lao

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 18/03/2016 19:35 GMT+7

VTV.vn - Những người di cư vào châu Âu có nguy cơ nhiễm lao cao là cảnh báo vừa được phát đi từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại châu Âu

Cụ thể, Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại châu Âu vừa cảnh báo, những người di cư với điều kiện sống khó khăn và thiếu thốn do mưa ẩm, lạnh và đói tại khu vực biên giới các quốc gia này đang là nhóm đối tượng có nguy cơ lây nhiễm bệnh lao đa kháng thuốc ngày càng cao.

Cảnh báo của WHO cũng cho biết, số ca nhiễm lao trung bình tại châu Âu đã cao gấp đôi tỷ lệ nhiễm tại một số quốc gia là quê hương của người di cư.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước