WHO: Virus viêm phổi lạ không lây từ người sang người

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 13/01/2020 19:50 GMT+7

Các nhà nghiên cứu tại Suwon, Hàn Quốc kiểm tra mẫu bệnh phẩm lấy từ một phụ nữ Trung Quốc để tìm hiểu nguyên nhân gây bệnh viêm phổi lạ của chị trong ngày 9/1. (Ảnh: EPA-EFE)

VTV.vn - Hãng tin Reuters trích lời Tổ chức Y tế thế giới, xác định rằng: virus viêm phổi lạ bùng phát tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc không lây chéo từ người sang người.

Tuy nhiên, hôm nay (13/1), giới chức Thái Lan cũng vừa tuyên bố phát hiện ca đầu tiên nhiễm virus Corona mới, ca nhiễm này là một người phụ nữ Trung Quốc cũng đến từ Vũ Hán.

Kết luận của WHO đưa ra trong bối cảnh nhiều quốc gia châu Á đang lo lắng về sự lây lan nhanh chóng của chủng virus này. Nhiều quốc gia châu Á đang có các biện pháp siết chặt kiểm tra thân nhiệt du khách xuất nhập cảnh để phát hiện các trường hợp nhiễm cúm. Với trường hợp của bệnh nhân Trung Quốc tại Thái Lan, người này đã bình phục và có thể trở về nước vào ngày hôm nay.

Giới chức Thái Lan khuyến cáo: nếu người dân nào trở về từ vùng dịch có các triệu chứng như: sốt, đau họng, chảy nước mũi, ho, có đờm hoặc hắt hơi trong vòng 14 ngày thì nên đi khám bác sĩ ngay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước