Wimbledon: Sự bảo thủ “đáng yêu”của nước Anh

VTV24 (chuyendong24h@vtv.vn)-Thứ hai, ngày 29/06/2015 14:40 GMT+7

VTV.vn - Wimbledon không chỉ là giải Grand Slam uy tín, lâu đời nhất trong lịch sử quần vợt mà giải đấu này còn sở hữu những luật lệ và quy tắc vô cùng thú vị.

Ngay từ khi được hình thành, Wimbledon đã được định hình là giải đấu dành cho tầng lớp trung lưu và thượng lưu tại Anh. Do vậy, mặc trang phục thi đấu với toàn màu trắng là quy định bắt buộc cho tất cả các VĐV khi chơi tại Wimbledon.

Dù đã có nhiều ý kiến phản đối bởi sự nghiêm túc và có phần tẻ nhạt song quy định trang phục trắng vẫn tồn tại trong suốt 138 năm lịch sử của Wimbledon

Cùng với bộ trang phục màu trắng, tại Wimbledon, các VĐV còn được yêu cầu cúi chào các thành viên của Hoàng gia Anh khi đi ngang qua khu Royal Box. Thông lệ này đã được bãi bỏ vào năm 2003 tuy nhiên mỗi khi có sự xuất hiện của các thành viên Hoàng gia Anh và đặc biệt là Nữ hoàng Anh, các VĐV đều cúi chào để thể hiện tự tôn trọng với nước Anh, quần vợt cũng như truyền thống của Wimbledon.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước