WWF kêu gọi đóng cửa các thị trường động vật hoang dã

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 12/02/2020 18:51 GMT+7

(Ảnh minh họa: Ảnh: Nature)

VTV.vn - WWF đã đưa ra tuyên bố về việc cần đóng cửa các thị trường buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp trên toàn châu Á - Thái Bình Dương.

Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF) sẽ phối hợp chặt chẽ với chính phủ ở nhiều quốc gia để củng cố hệ thống pháp luật, chấm dứt hoạt động tiêu thụ, buôn bán động vật hoang dã trái phép.

Động vật hoang dã có thể là một nguồn trung gian truyền virus Corona mới gây bệnh Covid-19 (nCoV).

Nhìn lại các đợt dịch SARS, MERS trong quá khứ và xem xét dịch bệnh hiện nay, WWF nhấn mạnh cần phải hành động khẩn trương và tăng cường nâng cao nhận thức về các mối đe dọa sức khỏe do buôn bán bất hợp pháp động vật hoang dã gây ra.

Hồi tháng 1 vừa qua, sau khi dịch Covid-19 bùng phát, chính phủ Trung Quốc đã ban bố lệnh cấm tạm thời việc mua, bán, vận chuyển động vật hoang dã tại các chợ, nhà hàng và trên mạng.

Trung Quốc cấm bán động vật hoang dã do lo ngại dịch bệnh Trung Quốc cấm bán động vật hoang dã do lo ngại dịch bệnh

VTV.vn - Trung Quốc đã chính thức cấm hoàn toàn việc mua bán và vận chuyển động vật hoang dã, đồng thời cách ly các cơ sở nhân giống.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước