Xét xử giám đốc dùng bột than tre làm thuốc hộ trỡ điều trị ung thư

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 18/04/2019 19:03 GMT+7

Thuốc hỗ trợ điều trị ung thư chỉ được làm bằng bột than tre. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Trong ngày xét xử đầu tiên vụ dùng bột than tre làm thuốc hỗ trợ điều trị ung thư, 11 người trong số 28 nạn nhân, nhân chứng đã có mặt.

Sáng nay (18/4), Tòa án nhân dân TP Hải Phòng mở phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Xuân Thu (Tổng giám đốc Công ty TNHH Vinaca) và đồng phạm Nguyễn Văn Tuấn (Giám đốc Công ty TNHH Hồng An Phong) về hành vi sản xuất hàng giả là thuốc chữa bệnh.

Trong ngày xét xử đầu tiên, 11 người trong số 28 nạn nhân, nhân chứng có mặt. 5 luật sư của Nguyễn Xuân Thu không tới phiên tòa. Khoảng 50 công an tham gia đảm bảo an ninh.

Theo cáo trạng, Thu đã dùng bột than tre nghiền nát, rồi pha trộn những hóa chất khác nhau, đóng thành viên nang bán ra thị trường tại 19 tỉnh, thành trong cả nước, lừa đảo người bệnh với công dụng hộ trỡ điều trị bệnh ung thư.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên Nguyễn Xuân Thu 10 năm tù về tội sản xuất hàng giả, 12 năm tù về tội sản xuất thực phẩm giả, tổng cả hai tội danh là 22 năm tù. Nguyễn Văn Tuấn 8 năm tù về tội sản xuất hàng giả, 9 năm tù về tội sản xuất thực phẩm giả, tổng cả hai tội danh là 17 năm tù.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước