Xét xử vụ thảm sát 6 người ở Bình Phước

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 17/12/2015 08:15 GMT+7

VTV.vn - Sáng 17/12, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước đã mở phiên tòa lưu động xét xử vụ thảm sát 6 người tại xã Minh Hưng, Chơn Thành hôm 07/7 do bị cáo Nguyễn Hải Dương chủ mưu.

Đây là vụ án có tính chất nghiêm trọng gây bức xúc trong dư luận, nên phiên tòa lưu động được tổ chức tại khu phố Trung Lợi, thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước để người dân có thể đến dự.

Các bị cáo trong vụ án gồm Nguyễn Hải Dương, 24 tuổi, quê An Giang; Vũ Văn Tiến quê Bình Phước và Trần Đình Thoại, 27 tuổi, quê Vĩnh Long can tội “giết người” và “cướp tài sản”.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước, bị cáo Nguyễn Hải Dương có 6 tình tiết tăng nặng của tội giết người được quy định tại khoản 1 điều 93 Bộ luật Hình sự như: giết nhiều người, giết trẻ em, thực hiện tội phạm một cách man rợ, phạm tội vì động cơ đê hèn, cướp tài sản….

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước