Xử lý vi phạm tòa nhà 8B Lê Trực: Khó khăn trong xử lý giai đoạn 2

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 01/08/2018 14:34 GMT+7

(Ảnh cắt từ video của VTV)

VTV.vn - Theo Công ty Cổ phần Hạ tầng Phương Bắc, việc xử lý giai đoạn 2 phá dỡ phần sai phạm của tòa nhà 8B Lê Trực vô cùng khó khăn do công trình có kết cấu phức tạp.

Liên quan đến vụ việc xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại công trình tòa nhà 8B Lê Trực, Công ty Cổ phần Hạ tầng Phương Bắc (đơn vị được giao nhiệm vụ phá dỡ phần sai phạm của tòa nhà 8B Lê Trực) vừa nhận được thiết kế phương án phá dỡ giai đoạn 2 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn tư vấn Đại học Xây Dựng và cho rằng việc xử lý giai đoạn 2 vô cùng khó khăn do công trình có kết cấu phức tạp.

Tại nóc tầng 18 công trình 8B Lê Trực có dầm treo cao 1,8m, vượt nhịp 17m, thiết kế để treo hai cột công trình ở mặt đường Trần Phú, vì vậy cần kiểm định khả năng an toàn chịu lực của hai cột phía bên trên các cột được gia cường (từ tầng 3 - 17) do các cột thay đổi trạng thái chịu lực.

Hiện công trình đã ở giai đoạn hoàn thiện, nên không có chỗ đỗ máy để thực hiện, không thể gia cố được hai cột dầm đảm bảo kỹ thuật và an toàn.

Hiện nay, quận Ba Đình và đơn vị phá dỡ tòa nhà 8B Lê Trực vẫn đang chờ quyết định xử lý vi phạm giai đoạn 2 từ các cấp có thẩm quyền, nhằm xử lý dứt điểm những vi phạm, đồng thời phải đảm bảo tuyệt đối các yếu tố kỹ thuật, an toàn theo đúng chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Lắp đặt cẩu tháp phá dỡ phần sai phạm tòa nhà 8B Lê Trực Lắp đặt cẩu tháp phá dỡ phần sai phạm tòa nhà 8B Lê Trực

VTV.vn - Công ty cổ phần hạ tầng Phương Bắc đã lắp đặt xong cẩu tháp để tiếp tục phá dỡ phần sai phạm tại tầng 19 tòa nhà 8B Lê Trực.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước