Ý kiến xung quanh dự thảo về chuẩn mực phát ngôn của cán bộ, viên chức Hà Nội

Duy Linh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ bảy, ngày 07/10/2017 14:25 GMT+7

VTV.vn - Dự thảo quy định về chuẩn mực văn hóa phát ngôn của cán bộ, công chức Hà Nội là chủ đề hiện đang được nhiều người quan tâm.

Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hà Nội vừa trình UBND Thành phố dự thảo quy định về chuẩn mực văn hóa phát ngôn của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc TP Hà Nội.

Trong bản dự thảo này có những quy định như "Không phát ngôn tùy tiện, bày tỏ quan điểm phiến diện trên mạng xã hội, trang cá nhân" hay "yêu cầu hạn chế nói ngọng, nói lắp, sử dụng ngôn ngữ địa phương trong giao tiếp".

Trao đổi với ông Ngô Văn Nam, Trưởng phòng Nếp sống văn hoá gia đình, Sở VH-TT Hà Nội, ông Nam khẳng định, dự thảo không cấm hoàn toàn mà là hạn chế việc cán bộ, công chức nói ngọng, nói lắp, nói tiếng địa phương.

Cũng theo ông Nam, việc chỉnh sửa ngôn ngữ trong giao tiếp cần có quá trình thời gian, tuy nhiên, để xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp thì không thể không làm.

Quy định chuẩn mực phát ngôn cho công chức, viên chức Quy định chuẩn mực phát ngôn cho công chức, viên chức

VTV.vn - Theo dự thảo của Sở VH-TT&DL Hà Nội vừa trình UBND TP Hà Nội, cán bộ, công chức không phát ngôn tùy tiện, bày tỏ quan điểm phiến diện trên mạng xã hội, trang cá nhân.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước