Yêu cầu Vĩnh Phúc báo cáo Thủ tướng vụ lấy rừng phòng hộ xây nghĩa trang

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 16/02/2017 13:02 GMT+7

Rừng phòng hộ núi Ngang thuộc xã Bồ Lý, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc.

VTV.vn - Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình vừa yêu cầu tỉnh Vĩnh Phúc làm rõ thông tin liên quan tới dự án xây dựng Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng tại huyện Tam Đảo.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu tỉnh Vĩnh Phúc kiểm tra, làm rõ thông tin liên quan tới dự án xây dựng Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng tại khu vực núi Ngang, thuộc xã Bồ Lý, huyện Tam Đảo.

Ngày 4/2, trên báo điện tử motthegioi.vn đã có bài viết, đặt dấu hỏi về việc chọn khu vực núi Ngang, nơi đất trồng rừng phòng hộ để làm dự án. Khu vực Núi Ngang được đánh giá là có trữ lượng khoáng sản lớn và có giá trị cao, bài báo đã đặt ra câu hỏi liệu có lợi ích nhóm hay núp bóng danh nghĩa xây dựng dự án để khai thác khoáng sản.

Trước thông tin trên, Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Vĩnh Phúc kiểm tra, làm rõ những vấn đề báo nêu và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10/3.

Trước đó, ngày 4/1, UBND tỉnh Vĩnh Phúc có tờ trình đề nghị Tỉnh ủy chấp thuận chủ trương triển khai quy hoạch, xây dựng công viên nghĩa trang tại xã Bồ Lý, huyện Tam Đảo với quy mô dự kiến gồm 70.000 phần mộ cát táng khi hoàn thành.

Trong quy hoạch Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt, địa phương này được phép xây dựng một công viên nghĩa trang tập trung tại xã Bồ Lý với diện tích dự kiến khoảng 100 ha. Tuy nhiên, việc lựa chọn nơi triển khai dự án của tỉnh Vĩnh Phúc vấp phải sự phản đối của người dân.

Theo đề xuất của UBND tỉnh, khu vực rừng phòng hộ ở núi Ngang là nơi được chọn để nghiên cứu lập quy hoạch. Nghĩa trang mọc lên cũng đồng nghĩa với việc 153 ha rừng phòng hộ, tương đương gần 30% diện tích rừng phòng hộ ở Tam Đảo, sẽ bị xóa sổ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước