Hiệu quả từ mô hình sản xuất chè an toàn ở Thái Nguyên

PV (Chuyện nhà nông với nông nghiệp)-Thứ ba, ngày 17/04/2018 17:42 GMT+7

VTV.vn - Nhờ việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, mô hình trồng chè tại xã Phúc Xuân, TP.Thái Nguyên đang dần mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Mô hình sản xuất chè an toàn theo tiêu chuẩn UTZ Certified tại HTX chè Tân Hương khác rất nhiều so với sản xuất theo chuẩn VietGAP. Để ra được sản phẩm đạt chuẩn, mỗi xã viên phải tuân thủ hàng trăm quy định, sản xuất theo quy trình khép kín.

Tuy nhiên, để có thành công như ngày hôm nay, HTX chè Tân Hương đã trải qua không ít khó khăn, thử thách trong những ngày đầu tiên, đặc biệt trong vấn đề thay đổi tư duy trong từng xã viên và thị trường tiêu thụ.

Với doanh thu 16 tỷ đồng năm 2017, HTX chè Tân Hương đã giúp cho nhiều xã viên có cuộc sống khá giả. Hiện nay, thói quen sản xuất manh mún, mệnh ai người đó làm đang dần được loại bỏ. Thay vào đó là sự liên kết chặt chẽ giữa các hộ dân và HTX nhằm nâng cao chất lượng và mở rộng thị trường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước