CO2 là một trong những khí gây hiệu ứng nhà kính chính, khi tích tụ trong khí quyển sẽ làm Trái đất nóng lên và thúc đẩy biến đổi khí hậu. Trong bối cảnh đó, châu Âu đang tìm cách giảm phát thải mà không đánh đổi sức cạnh tranh của ngành công nghiệp.
Cơ sở thu giữ và lưu trữ carbon mới tại Hà Lan dự kiến thu giữ và hóa lỏng tới 800.000 tấn CO2 mỗi năm từ quá trình sản xuất phân bón. Lượng khí này sau đó được chôn ở độ sâu khoảng 2,6 km dưới đáy biển.
Thủ tướng Hà Lan Rob Jetten cho rằng châu Âu đang phải đối mặt với sự cạnh tranh từ Mỹ, Trung Quốc và áp lực từ giá năng lượng cao. Theo ông, để duy trì sức cạnh tranh, ngành công nghiệp châu Âu cần giảm phát thải carbon và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

(Ảnh chụp màn hình)
Với châu Âu, thu giữ và lưu trữ carbon không chỉ là vấn đề môi trường mà còn gắn với bài toán duy trì sức cạnh tranh của nền công nghiệp.
Ông Wopke Hoekstra, Ủy viên Liên minh châu Âu về khí hậu, Net-Zero và tăng trưởng sạch, cho rằng cần tập trung vào những giải pháp mang lại hiệu quả thực chất về khí hậu, năng lực cạnh tranh và sự độc lập, đồng thời xây dựng nền tảng công nghiệp vững mạnh và đi đầu trong các công nghệ sạch.
Từ thu giữ carbon tại nhà máy đến lưu trữ sâu dưới đáy biển, châu Âu đang đặt kỳ vọng vào công nghệ để vừa giảm phát thải, vừa duy trì năng lực cạnh tranh của nền công nghiệp trong tiến trình chuyển đổi năng lượng.
Bình luận (0)