Cảnh sát thẩm vấn Narote Piriyarangsan về cáo buộc liên quan đến một mạng lưới cờ bạc trực tuyến, tháng 7/2024. (Ảnh: Bangkok Post)
Tòa án Hình sự Thái Lan vừa qua đã tuyên phạt Narote Piriyarangsan, con trai cựu thượng nghị sĩ Sangsit Piriyarangsan, mức án 132 năm 6 tháng tù giam liên quan đến các tội danh tổ chức đánh bạc trực tuyến và rửa tiền. Tuy nhiên, theo quy định pháp luật Thái Lan, thời gian thụ án thực tế được giới hạn tối đa 20 năm. Bị cáo không có mặt tại tòa khi tuyên án và đã bị phát lệnh truy nã.
Phán quyết được đưa ra trong vụ án số A 2894/2567, xét xử Narayut Narakaew cùng 8 bị cáo khác với các cáo buộc tổ chức hoặc hỗ trợ hoạt động đánh bạc trực tuyến trái phép, quảng bá và lôi kéo người tham gia thông qua phương tiện điện tử khi chưa được cấp phép, đồng thời cấu kết và thực hiện hành vi rửa tiền.
Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ ngày 28/12/2023 đến 27/5/2024, các bị cáo đã cùng nhau điều hành các trang web đánh bạc trực tuyến với nhiều hình thức khác nhau, công khai kênh nạp tiền và cho phép người dùng ở mọi độ tuổi truy cập. Mạng lưới này được tổ chức theo từng nhóm chức năng riêng biệt, bao gồm nhóm sở hữu và quản lý website hưởng lợi nhuận, cùng nhóm vận hành hệ thống kỹ thuật.
Cơ quan công tố cho biết các đối tượng đã lập các pháp nhân doanh nghiệp và khai báo với ngân hàng hoạt động kinh doanh bán lẻ trực tuyến nhằm hợp thức hóa việc đăng ký dịch vụ thanh toán qua mã QR, qua đó tiếp nhận dòng tiền từ hoạt động cờ bạc. Trong thời gian điều tra, các giao dịch chuyển tiền tự động được ghi nhận với giá trị từ 1,7 triệu baht đến 54,7 triệu baht.
Ngoài ra, các bị cáo còn bị xác định sở hữu chung nhiều tài sản có giá trị lớn, gồm đất đai trị giá hơn 7,2 triệu baht, trang sức khoảng 10 triệu baht và ba xe sang. Theo cơ quan công tố, các tài sản này được chuyển nhượng qua lại giữa các tài khoản nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp, cấu thành hành vi rửa tiền.
Hội đồng xét xử kết luận các bị cáo từ 1 đến 5 và bị cáo số 7 có hành vi quảng bá, lôi kéo người tham gia đánh bạc trái phép. Đối với tội danh này, bị cáo số 1 và Narote bị tuyên mỗi người 3 tháng tù, trong khi các bị cáo còn lại bị phạt tiền 3.000 baht/người.
Ở tội danh rửa tiền, bị cáo số 1 nhận mức án tổng cộng 15 năm 32 tháng tù, còn Narote bị tuyên án cộng dồn 132 năm 6 tháng. Ngoài ra, tòa cũng áp dụng các mức phạt tiền đối với các bị cáo và pháp nhân liên quan, lên tới hàng triệu baht.
Trước đó, Narote từng được cho tại ngoại tạm thời ngày 31/10/2025 sau khi ban đầu bị từ chối bảo lãnh, quyết định này đã gây chú ý trong dư luận. Tuy nhiên, bị cáo đã không có mặt tại phiên tuyên án, khiến tòa tiến hành xét xử vắng mặt và phát lệnh bắt giữ.
Bình luận (0)