Tại Nhật Bản, một nghệ sĩ mắc bệnh xơ cứng teo cơ một bên (ALS) đã biến chuyển động của đôi mắt và tín hiệu sóng não thành ngôn ngữ của âm nhạc, nghệ thuật và khát vọng sống.
Anh Masatane Muto được chẩn đoán mắc ALS khi mới 27 tuổi. Căn bệnh khiến anh dần mất khả năng vận động, nói chuyện và giao tiếp bằng giọng nói tự nhiên. Tuy nhiên, đôi mắt đã trở thành cầu nối giúp anh tiếp tục sáng tạo.

(Ảnh chụp màn hình)
Thông qua công nghệ theo dõi chuyển động mắt, Muto có thể điều khiển máy tính, thiết kế đồ họa và tạo ra các bộ trang phục biểu diễn. Giọng nói của anh cũng được trí tuệ nhân tạo tái tạo từ những bản ghi âm trước khi anh phẫu thuật đường thở.
Trên sân khấu, tín hiệu não được thu nhận qua các điện cực, kết hợp với AI để điều khiển cánh tay robot và các thiết bị trình diễn.
Lễ hội MOVE Fes. do anh Muto sáng lập đã trở thành nơi giới thiệu các công nghệ hỗ trợ người mắc ALS tiếp tục sáng tạo, kết nối và truyền cảm hứng.
Bình luận (0)