4.500 trang web bán hàng giả bị đóng cửa

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 30/11/2016 07:07 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Cơ quan cảnh sát Europol vừa đóng cửa hơn 4.500 trang web bán hàng giả, phần lớn thông qua các mạng xã hội.

Động thái này nằm trong chiến dịch mang tên "Đừng làm giả" của Europol, nhắm vào các hoạt động kinh doanh lừa đảo trên Internet với sự tham gia của các cơ quan từ 27 quốc gia châu Âu, Mỹ và Canada.

Bên cạnh đó, Europol cũng phát hành một bản hướng dẫn phát hiện các trang web giả mạo và cảnh báo người tiêu dùng cần nâng cao cảnh giác.

Gia tăng nạn lừa đảo qua mạng xã hội Gia tăng nạn lừa đảo qua mạng xã hội

VTV.vn - Thời gian gần đây, cơ quan chức năng đã phát hiện và bắt giữ nhiều đối tượng tiến hành lừa đảo qua mạng xã hội với số tiền lên tới hàng tỷ đồng.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước