Amazon ngừng cho phép cảnh sát sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt

Quang Duy-Thứ năm, ngày 11/06/2020 16:16 GMT+7

VTV.vn - Amazon vừa tuyên bố sẽ ngừng cho phép cảnh sát sử dụng công nghệ nhận diện gương mặt do hãng này phát triển.

Amazon sẽ cấm cảnh sát sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt của hãng trong 1 năm và kêu gọi chính quyền thắt chặt quy định. Tập đoàn công nghệ có giá trị hơn 1.300 tỷ USD đã thông báo quyết định trên trang web của mình.

Quyết định này đánh dấu sự thay đổi về chính sách của Amazon khi nhiều năm qua, hãng này đã luôn bảo vệ quan điểm cho phép lực lượng hành pháp sử dụng công nghệ hiện đại này.

"Chúng tôi hy vọng lệnh cấm một năm này có thể cho quốc hội đủ thời gian để đưa ra các quy tắc phù hợp và chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ nếu được yêu cầu" - trích thông báo của Amazon.

Thông báo của Amazon được đưa ra trong bối cảnh lực lượng cảnh sát Mỹ đang đối mặt với sức ép chưa từng có tiền lệ sau vụ công dân da màu George Floyd bị cảnh sát ghì chết ở thành phố Minneapolis, bang Minnesota, Mỹ.

Các tổ chức xã hội kêu gọi ngừng cho phép cảnh sát sử dụng công nghệ nhận diện gương mặt vì nguy cơ xảy ra các vụ bắt giữ bất công trong các cuộc tuần hành tại Mỹ những ngày vừa qua.

Giới công nghệ cũng bày tỏ lo ngại về tính chính xác của Rekognition - công nghệ nhận diện gương mặt do Amazon phát triển. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, Rekognition tỏ ra không chính xác khi xác định giới tính của những người da màu.

Amazon ngừng cho phép cảnh sát sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt - Ảnh 1.

Hiện tại, vẫn chưa rõ Rekognition được cảnh sát Mỹ sử dụng ở mức độ nào. Trước đó, Amazon được cho là đã bán công nghệ này cho cơ quan hành pháp ở bang Oregon và Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước