Apple đạt doanh thu quý cao kỷ lục

Theo TTXVN-Thứ sáu, ngày 28/01/2022 13:31 GMT+7

VTV.vn - Ngày 27/1, hãng công nghệ Apple đã công bố kết quả tài chính quý đầu tiên của tài khóa 2022 (từ tháng 10 - 12/2021).

Theo đó, Apple đạt doanh thu cao kỷ lục 124 tỷ USD, tăng 11% so với cùng kỳ tài khóa trước, bất chấp những khó khăn về nguồn cung vi mạch (chip) toàn cầu do các tác động của đại dịch COVID-19.

Theo báo cáo, với doanh thu nói trên, "gã khổng lồ công nghệ" tại thung lũng Silicon đã đạt lợi nhuận ròng 34,6 tỷ USD trong quý đầu tiên, cao hơn nhiều so với mức 28,7 tỷ USD cùng kỳ năm trước.

Apple gặt hái doanh thu và lợi nhuận cao kỷ lục là nhờ doanh số bán điện thoại thông minh đạt 71 tỷ USD, do nhu cầu mạnh mẽ đối với sản phẩm iPhone 13, đặc biệt tại Trung Quốc.

Giám đốc điều hành Apple Tim Cook bày tỏ "hài lòng về những phản hồi của khách hàng trên khắp thế giới trong thời điểm mà kết nối trở nên quan trọng hơn bao giờ hết".

Dịch COVID-19 đã gây tác động dẫn tới thiếu nguồn cung chất bán dẫn, ảnh hưởng đến các ngành công nghiệp trên toàn cầu, từ các hãng công nghệ lớn cho đến các nhà sản xuất ô tô. Bất chấp bối cảnh bất ổn này, Apple đã trở thành công ty đầu tiên của Mỹ đạt giá trị thị trường 3.000 tỷ USD và nhanh chóng đạt dấu mốc này vào đầu tháng 1/2022.

Ngày 26/1, công ty phân tích Counterpoint công bố báo cáo cho thấy Apple cũng đã "soán ngôi" công ty công nghệ Vivo của Trung Quốc và giành lại vị trí nhà bán lẻ điện thoại thông minh hàng đầu tại thị trường tỷ dân này sau 6 năm. Theo đó, doanh số tăng nhanh trong quý cuối cùng của tài khóa 2021 đã giúp nhà sản xuất iPhone chiếm lĩnh tới 23% thị phần tại thị trường Trung Quốc đầy cạnh tranh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

Apple

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước