Apple đứng số 1, nhưng Huawei mới là ngôi sao của thị trường thiết bị đeo

-Thứ tư, ngày 05/06/2019 06:19 GMT+7

VTV.vn - Dù vẫn dẫn đầu về doanh số bán ra nhưng Apple cần hết sức dè chừng những đối thủ phía sau trên thị trường các thiết bị đeo (wearable).

Theo số liệu được hãng nghiên cứu IDC công bố, trong quý đầu tiên của năm 2019, Apple đã bán được tổng cộng 12,8 triệu thiết bị đeo, tăng 49,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này đồng nghĩa với việc Táo khuyết đang kiểm soát kiểm soát 25,8% thị trường thiết bị đeo. Thành tích này chủ yếu nhờ vào, Apple Watch phiên bản mới đang bán rất chạy.

Apple đứng số 1, nhưng Huawei mới là ngôi sao của thị trường thiết bị đeo - Ảnh 1.

Apple vẫn đang thu lời lớn từ Apple Watch

Xếp vị trí thứ 2 là Xiaomi với 6,6 triệu thiết bị bán ra trong quý I, tương đương với 13,3% thị phần. Công ty công nghệ Trung Quốc cũng ghi nhận tốc độ tăng trưởng nóng so với cùng kỳ năm ngoái với con số tăng trưởng lên tới  68,2%.

Tuy nhiên, ngôi sao của thị trường này chắc chắn thuộc về Huawei – công ty đang gặp muôn vàn khó khăn với lệnh cấm từ Chính phủ Mỹ.

Trong quý đầu tiên của năm, bộ phận các thiết bị đeo Huawei đã ghi nhận mức tăng trưởng kỷ lục 282,2%, với doanh số tăng vọt từ 1,3 triệu thiết bị trong quý I năm 2018 lên khoảng 5 triệu trong quý I năm nay. Huawei hiện chiếm 10% thị phần của thị trường rất béo bở này.

Apple đứng số 1, nhưng Huawei mới là ngôi sao của thị trường thiết bị đeo - Ảnh 2.

Huawei tăng trưởng 282,2% doanh số bán mảng thiết bị đeo trong quý I

Mặc dù con số là vô cùng lạc quan nhưng IDC, cảnh báo những khó khăn mà Huawei phải đối mặt trong thời gian tới.

Thành công của Huawei ở cả mảng smartphone lẫn wearble là hai thiết bị này được kết hợp chặt chẽ với nhau. Các thiết bị đeo của Huawei được đánh giá là dễ sử dụng, thông minh, tiện lợi, có mức giá phải chăng và đặc biệt hữu ích khi kết hợp với chiếc điện thoại của hãng. 

Tuy nhiên, nếu sau thời hạn 3 tháng, khi lệnh cấm của Chính phủ Mỹ chính thức có hiệu lực, tương lai xung quanh chiếc smartphone của Huawei cũng khiến nhiều người lo ngại cho số phận của những thiết bị đi kèm. Có lẽ chính vì thế, đại diện của IDC dự đoán, những con số thống kê về thị trường wearble sẽ có nhiều biến động trong thời gian tới.

Nhìn chung, thị trường thiết bị đeo đạt đạt doanh số bán ra là 49,6 triệu chiếc trong quý đầu tiên của năm 2019, tăng khoảng 55,2% so với cùng kì năm trước. Thiết bị đeo tay và đồng hồ thông minh chiếm 63,2% tổng doanh số trên toàn thị trường. Những thiết bị khác như tai nghe không dây AirPods hay Samsung Galaxy Buds ghi nhận mức tăng 135,1% qua một năm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước