Apple sẽ loại bỏ “tai thỏ” khỏi iPhone vào năm 2020

Thùy An-Thứ sáu, ngày 12/07/2019 06:07 GMT+7

VTV.vn - Notch (tai thỏ) sẽ được thu hẹp kích thước và sau đó bị loại bỏ hoàn toàn ra khỏi iPhone.

Có rất nhiều cơ sở để người dùng có thể tin vào điều này. Đầu tiên, chuyên gia phân tích Apple, Ming-Chi Kuo vừa đưa một lưu ý thông qua web MyDrivers của Trung Quốc, trong đó ông tuyên bố, ít nhất một chiếc iPhone mới vào năm tới 2020 sẽ được trang bị camera trước nhỏ hơn để cải thiện tỷ lệ màn hình không viên. Điều này đồng nghĩa với việc notch (tai thỏ) sẽ nhỏ hơn.

Thứ hai, tờ China Times trích dẫn ý kiến của một chuyên gia phân tích tại Credit Suisse châu Á cho rằng, người dùng tin tưởng Apple đang có kế hoạch phát hành một mẫu iPhone mới không có "tai thỏ" hoặc Face ID vào thời gian tới. Nhà phân tích này tuyên bố, iPhone mới sẽ có camera trước ở dưới màn hình và sử dụng cảm biến vân tay toàn màn hình để xác thực.

Apple sẽ loại bỏ “tai thỏ” khỏi iPhone vào năm 2020 - Ảnh 1.

Apple sẽ thu nhỏ "tai thỏ" trên iPhone vào năm 2020, trước khi khai tử vào năm 2021?

Về thời gian ra mắt, chuyên gia phân tích tin rằng, những mẫu iPhone mới này sẽ khó mà trình làng trước năm 2021 vì quá trình chuyển đổi sang camera dưới màn hình và xác thực vân tay toàn màn hình tốn khá nhiều thời gian. Báo cáo của Credit Suisse cho hay, Apple có khả năng phát triển công nghệ xác thực vân tay toàn màn hình của riêng mình thay vì dựa vào nhà cung cấp bên thứ ba.

Nhìn chung lại, những thông tin bên lề về việc Apple loại bỏ "tai thỏ" (notch) theo thời gian như sau

• 2019: Ba mẫu iPhone mới vẫn có Face ID và không có thay đổi nào về notch

• 2020: Hai mẫu iPhone mới có Face ID và notch mỏng hơn. Một mẫu iPhone không có notch và dùng công nghệ xác thực vân tay toàn màn hình

• 2021: Ba mẫu iPhone sẽ hoàn toàn không có notch và đều dùng công nghệ xác thực vân tay toàn màn hình

Một tuần trước, một báo cáo cho rằng, Apple đang có có kế hoạch ra mắt một mẫu iPhone mới với công nghệ xác thực vân tay toàn màn hình. Tuy nhiên, thiết bị này sẽ bị giới hạn ở thị trường Trung Quốc do công nghệ này có giá thấp hơn so với cảm biến FaceID

Tương tự như vậy, sau cuộc họp với các nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng châu Á của Apple hồi tháng 5, các nhà phân tích của Barclays cũng đưa tuyên bố, các mẫu iPhone 2020 sẽ có công nghệ xác thực vân tay toàn màn hình thay thế cho Touch ID.

Sự xuất hiện của "tai thỏ" (notch) vốn là một quyết định gây tranh cãi khi nó xuất hiện trên iPhone X vào năm 2017. Nhiều người cho nó là điểm dừng để Apple hướng tới một chiếc iPhone tràn viền thực sự. Vì thế những tin đồn này có nhiều điểm hợp lý.

Apple sẽ loại bỏ “tai thỏ” khỏi iPhone vào năm 2020 - Ảnh 3.

Người dùng đang rất chờ đợi vào một chiếc iPhone toàn màn hình

Tuy nhiên, các báo cáo này vẫn chỉ được xem là dự đoán và mọi thứ chỉ rõ ràng khi có những tuyên bố chính thức từ Apple. Từ giờ tới năm sau hay năm sau nữa, mọi thứ đều có thể thay đổi.

Đối thủ của Apple là Samsung đã có cách tiếp cận khác để tránh bị một chiếc "tai thỏ" trên các mẫu điện thoại của mình. Galaxy S10 và Galaxy S10+ của đều có được trang bị màn hình đục lỗ Infinity-O. Với loại màn hình này, không có notch, không tai thỏ, smartphone có tỷ lệ màn hình/diện tích mặt trước lý tưởng hơn. Để đặt camera trước, góc trên màn hình sẽ được khoét 1 lỗ nhỏ giống như "nốt ruồi", chính vì vậy mà nhiều người gọi đây là "màn hình nốt ruồi".

Sự thay đổi của đối thủ khiến Apple cũng khó lòng giữ notch được lâu. Và việc loại bỏ notch có vẻ chỉ là vấn đề thời gian.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước