Apple tự thiết kế chip cho máy tính

Quang Duy (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 04/04/2018 16:53 GMT+7

VTV.vn - Hãng công nghệ Apple sẽ thay thế vi xử lý Intel trong các dòng máy tính Mac bằng những vi xử lý mà hãng này tự phát triển.

Dự kiến, kế hoạch thay thế sẽ được thực hiện từ năm 2020. Thông tin này đã khiến giá cổ phiếu của Intel giảm 6,1% và đến chốt phiên giao dịch chỉ số NASDAQ giảm 2,7%. Apple đã sử dụng vi xử lý của Intel cho các máy tính Mac từ năm 2005.

Việc Apple tự thiết kế chip cho máy tính sẽ giúp hãng kiểm soát tốt hơn hiệu năng, mức độ tiêu thụ năng lượng cũng như triển khai các tính năng đặc thù mà không cần thông qua đối tác. Cách này đã được công ty áp dụng cho iPhone, iPad từ lâu.

Hệ điều hành Mac lỗi nghiêm trọng Hệ điều hành Mac lỗi nghiêm trọng

VTV.vn - Ngày 29/11, hãng công nghệ Apple cho biết đã phát hiện một lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng trên hệ điều hành máy tính của hãng này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước