Australia tăng ngân sách để đảm bảo an ninh mạng

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 01/07/2020 06:35 GMT+7

VTV.vn - Australia sẽ tăng mạnh chi ngân sách để bảo đảm an ninh mạng.

Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh nhiều cơ quan, tổ chức của Australia đã trở thành nạn nhân của các vụ tấn công mạng.

Theo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Australia Linda Reynolds, nước này sẽ chi hơn 900 triệu USD để tăng cường an ninh mạng.

Số tiền này nằm trong khoản đầu tư 10 tỷ USD cho an ninh mạng trong thập kỷ tới. Đây cũng là số tiền lớn nhất từ trước đến nay. Dự kiến sẽ tạo 500 việc làm mới trong Tổng cục Tín hiệu Australia (ASD), cơ quan tình báo thông tin của chính phủ Australia.

Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết, hoạt động tấn công mạng chống lại nước này đang ngày càng thường xuyên hơn, tinh vi hơn và trên quy mô lớn hơn. Khoản chi nói trên nhằm giúp các cơ quan chức năng có các công cụ và năng lực cần thiết để bảo vệ sự an toàn cho người dân Australia.

Australia tăng ngân sách để đảm bảo an ninh mạng - Ảnh 1.

Thủ tướng Australia Scott Morrison (Ảnh: Time)

Australia là một thành viên của mạng lưới tình báo FiveEyes cùng với Anh, Canada, New Zealand và Mỹ, tuy nhiên, các khoản chi cho an ninh mạng của quốc gia này còn khá ít hơn so với các cường quốc như Mỹ, Trung Quốc hay Nga.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước