Bàn giải pháp thu hút nguồn lực cho khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam

Khánh Nguyễn-Thứ hai, ngày 10/09/2018 20:08 GMT+7

Ông Phạm Hồng Quất - Cục trưởng Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN thông tin về Techfest Vietnam 2018 "

VTV.vn - Chiều 10/09/2018, Hội thảo: “Bàn giải pháp thu hút nguồn lực trong nước và quốc tế cho khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam” đã diễn ra tại Hà Nội.

Hội thảo do Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông Khoa học và Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ, Văn phòng Đề án 844 và Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ phối hợp tổ chức.

Tại hội thảo, ông Phạm Dũng Nam - Giám đốc Văn phòng Đề án 844 báo cáo về tình hình và kết quả triển khai Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025" giai đoạn từ 2017 – 2018.

Tại Việt Nam, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST) đang phát triển mạnh mẽ. Theo thống kê của tạp chí Echelon, Singapore, một trong những tạp chí online lớn nhất về khởi nghiệp ở Đông Nam Á, Việt Nam hiện có khoảng 3.000 doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST, tăng gần gấp đôi so với số liệu ước tính cuối năm 2015 (khoảng 1.800 doanh nghiệp). Đồng thời, số lượng và chất lượng của các doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST cũng ngày càng tăng cao, thể hiện ở số lượng các thương vụ đầu tư, số lượng vườn ươm, khu làm việc chung phát triển mạnh mẽ trong năm 2017.

Bàn giải pháp thu hút nguồn lực cho khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam - Ảnh 1.

Hoạt động đầu tư khởi nghiệp sáng tạo trong cả nước có sự tăng trưởng cao và bài bản hơn năm 2016. Hết năm 2017 có khoảng 40 quỹ đầu tư có hoạt động tại Việt Nam, phần lớn là các quỹ đầu tư nước ngoài. Trong số đó, chỉ có một số quỹ đầu tư có văn phòng đại diện ở Việt Nam như IDG Ventures, CyberAgent Ventures, DJF-VinaCapital, 500 Startups. Ngoài ra, có những quỹ đầu tư doanh nghiệp tư nhân không tập trung đầu tư vào khởi nghiệp ĐMST nhưng có thể đầu tư vào giai đoạn chuyển tiếp từ khởi nghiệp ĐMST thành doanh nghiệp trưởng thành như Quỹ Mekong Capital, Dragon Capital, VinaCapital. Thêm vào đó, năm 2017 đã chứng kiến sự tham gia của nhiều tập đoàn, công ty lớn của Việt Nam trong việc thành lập các quỹ đầu tư cho doanh nghiệp khởi nghiệp: Quỹ Sáng tạo CMC, FPT Ventures, Viettel Venture.

Trong năm 2017 và 2018 Bộ KH&CN đã chủ trì, phối hợp cùng các Bộ, ngành liên quan trong việc tạo lập môi trường thể chế chính sách thuận lợi phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST.

Bàn giải pháp thu hút nguồn lực cho khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam - Ảnh 2.

Toàn cảnh hội thảo

Bộ KH&CN đã kết nối, thực hiện kí hợp đồng với 04 đối tác có năng lực, có kinh nghiệm triển khai các hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực cho các chủ thể trong hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST, bao gồm trường Đại học lớn như Đại học Quốc Gia Hà Nội, Công ty Đầu tư và phát triển công nghệ Bách khoa Hà Nội, Trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp (BSSC) và Công ty CP Vietnam Silicon Valley Accelerator.

Trong năm 2017, Bộ KH&CN phối hợp tổ chức thành công sự kiện Diễn đàn khởi nghiệp APEC vào tháng 9 năm 2017 tại thành phố Hồ Chí Minh (APEC Startup Forum) với sự tham gia của gần 30 doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST, hơn 30 nhà đầu tư, quỹ đầu tư mạo hiểm, các đại diện của Việt Nam và quốc tế về khởi nghiệp ĐMST. 17 doanh nghiệp đã tham gia cuộc thi thuyết trình.

Bàn giải pháp thu hút nguồn lực cho khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam - Ảnh 3.

Ông Phạm Dũng Nam - Giám đốc Văn phòng Đề án 844 phát biểu tại Hội thảo

Theo ông Phạm Dũng Nam, Bộ KH&CN cần phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp triển khai các hoạt động phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST để tránh chồng chéo, lãng phí nguồn lực; đặc biệt đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, UBND Thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM.

Tại hội thảo, các đại biểu đã có tham luận với những thông tin hữu ích về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Bà Phan Hoàng Lan - Cục phát triển thị trường và doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ trình bày tham luận "Thực trạng và đề xuất kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam và quốc tế".

Bàn giải pháp thu hút nguồn lực cho khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam - Ảnh 4.

Bà Phan Hoàng Lan - Cục phát triển thị trường và doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ trình bày tham luận "Thực trạng và đề xuất kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam và quốc tế".

Ông Phạm Tuấn Hiệp, Giám đốc Vườn ươm BK Holding chia sẻ về kinh nghiệm của BK-Holdings xây dựng cộng đồng cố vấn khởi nghiệp và cộng đồng nhà đầu tư cá nhân. Bà Nguyễn Đặng Tuấn Minh, Sáng lập KisStarup cung cấp thông tin về Kết quả đầu tư sau Techfest 2017.

Ngoài ra, tham dự hội thảo, ông Phạm Hồng Quất - Cục trưởng Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN thông tin về Techfest Vietnam 2018 "Connect to the world". Dự kiến, Techfest 2018 sẽ diễn ra từ ngày 29/11 – 1/12 tại TP Đà Nẵng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước