Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư Quản lý thông tin xuyên biên giới

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 13/01/2017 13:52 GMT+7

VTV.vn - Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư số 38 quy định chi tiết về việc cung cấp thông tin công cộng qua biên giới.

Thông tư quy định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tại nước ngoài sử dụng trang thông tin điện tử, mạng xã hội, ứng dụng trên mạng, dịch vụ tìm kiếm và các loại hình tương tự khác trên mạng để cung cấp thông tin công cộng mà người sử dụng tại Việt Nam có truy cập hoặc sử dụng dịch vụ. Thông tư khẳng định, các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam có quyền thực thi các biện pháp cần thiết để bảo đảm thực hiện chính sách phát triển, quản lý thông tin trên mạng.

Ví dụ, các tổ chức, cá nhân cung cấp các dịch vụ thông tin xuyên biên giới phải đăng ký địa chỉ liên hệ. Nếu Bộ Thông tin và Truyền thông xác định được các thông tin vi phạm theo quy định của Pháp luật và đã gửi thông báo mà các tổ chức, cá nhân nước ngoài vẫn không xử lý thông tin vi phạm theo đề nghị và cũng không phản hồi trở lại, Bộ Thông tin và Truyền thông có quyền chủ động áp dụng các biện pháp kỹ thuật cần thiết.

Thông tư lần này có thể được coi như những điều kiện về kỹ thuật áp dụng cho các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin xuyên biên giới trong bối cảnh có rất nhiều thông tin sai lệnh, thông tin độc hại đang lan truyền trên nền tảng Internet hiện nay, đồng thời, góp phần xây dựng môi trường hoạt động, kinh doanh bình đẳng giữa các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài trên mạng Internet.

Để làm rõ hơn về những quy định trong Thông tư 38, phóng viên VTV đã có cuộc trao đổi với ông Lê Quang Tự Do - Phó cục Trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước