Các nhà mạng đã làm gì để sẵn sàng chuyển đổi hạ tầng từ truyền thống sang ICT?

P.L-Thứ năm, ngày 08/08/2019 18:29 GMT+7

Vietnam ICT Summit 2019 khai mạc với chủ đề "Chuyển đổi số vì một Việt Nam hùng cường"

VTV.vn - Đứng trước nhu cầu chuyển đổi hạ tầng từ truyền thống sang ICT, mỗi nhà mạng đều có những kế hoạch, chiến lược riêng.

Diễn đàn Cấp cao CNTT-TT Việt Nam 2019 (Vietnam ICT Summit 2019) đã chính thức khai mạc với chủ đề "Chuyển đổi số vì một Việt Nam hùng cường". Diễn đàn có sự tham gia của các lãnh đạo, chuyên gia trong và ngoài nước cùng thảo luận, chia sẻ về bài toán chuyển đổi số tại Việt Nam.

Với mục tiêu góp phần thúc đẩy chuyển đổi số tại Việt Nam và xây dựng nền kinh tế số vì một Việt Nam hùng cường, Vietnam ICT Summit 2019 hứa hẹn mở ra một chương mới, những kỳ tích mới do chính người Việt Nam viết nên. Diễn đàn gồm nhiều phiên tọa đàm xoay quanh các chủ đề về giải pháp chuyển đổi số tại Việt Nam.

Đáng chú ý, tại phiên tọa đàm "Giải pháp đột phá đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số - Phát triển hạ tầng ICT và các công nghệ nền tảng" do ông Nguyễn Thành Hưng - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông điều phối, câu hỏi đặt ra cho các nhà mạng nhận được nhiều sự quan tâm là: Các nhà mạng đã làm gì để sẵn sàng chuyển đổi hạ tầng từ truyền thống sang ICT, xây dựng hệ sinh thái để tạo thuận lợi cho xã hội?

Các nhà mạng đã làm gì để sẵn sàng chuyển đổi hạ tầng từ truyền thống sang ICT? - Ảnh 1.

Tọa đàm có sự tham gia của đại diện các nhà mạng và các tập đoàn lớn như FPT, CMC, EVN, Vietnam Airlines

Đại diện nhà mạng Viettel, ông Tào Đức Thắng - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel cho biết, viễn thông đã gắn chặt với CNTT từ nhiều năm nay và hạ tầng của Viettel là viễn thông - công nghệ thông tin từ hệ thống truyền dẫn đến bên trong CNTT. Hệ thống tính cước của Viettel được xây dựng dựa trên nền tảng CNTT. Cái nhà mạng cần làm bây giờ là cuộc cách mạng và tiến hành cung cấp thêm các nền tảng khác để chuyển đổi từ hạ tầng truyền thống lên ảo hóa.

Trong khi đó, ông Ngô Diên Hy - Tổng Giám đốc Công ty Công nghệ thông tin VNPT Media cho rằng, ngoài vấn đề cung cấp hạ tầng để chuyển đổi số, việc đi theo hướng cung cấp hệ sinh thái như giáo dục, y tế, du lịch, nông nghiệp, tài nguyên môi trường… cũng cần quan tâm. Bài toán VNPT đưa ra là khi phát triển công nghệ 5G thì các nền tảng sẽ trở thành một. Hiện nay, khi đã có hệ sinh thái, việc đổi mới sáng tạo, đặc biệt là các công nghệ mới sẽ mở ra nhiều sản phẩm mới phát triển trên đó.

Đại diện Mobifone, ông Nguyễn Đình Tuấn - thành viên HĐTV Tổng Công ty Viễn thông Mobifone cho biết, Mobifone sẽ cam kết tham gia tích cực vào công cuộc chuyển đổi số, coi đó là nhiệm vụ sống còn. Trước đó, Mobifone đã số hóa các tác vụ điều hành, đặc biệt là trong các giao dịch với khách hàng. Tuy nhiên, việc chuyển đổi số doanh nghiệp là một câu chuyện dài. Cách nhanh nhất là cung cấp nền tảng cho tất cả doanh nghiệp sử dụng. Các nhà mạng cung cấp dịch vụ kết nối là chính, tuy nhiên, Mobifone không chỉ dừng lại ở đó. Nhà mạng chuyển từ dịch vụ kết nối viễn thông sang kết nối ICT để cung cấp đa dạng dịch vụ cho khách hàng, để họ ngoài sử dụng dịch vụ viễn thông còn có các dịch vụ khác. Mobifone hy vọng nền tảng này sẽ đóng góp cho sự thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước