Canada sẽ đánh thuế các đại gia công nghệ

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 07/06/2021 20:35 GMT+7

VTV.vn - Canada sẽ triển khai kế hoạch đánh thuế các "đại gia" công nghệ trong bối cảnh các nền kinh tế phát triển lớn nhất thế giới (G7) đã đề xuất một khung thuế toàn cầu mới.

Canada sẽ đơn phương áp thuế dịch vụ kỹ thuật số của riêng mình bắt đầu từ ngày 1/1/2022. Các biện pháp tương tự đã được áp dụng ở Vương quốc Anh, Pháp và Italy.

Quyết định trên được đưa ra sau khi G7 ủng hộ mức thuế tối thiểu 15% đối với các doanh nghiệp trên quy mô toàn cầu để ngăn chặn các công ty đa quốc gia trốn thuế bằng cách báo cáo lợi nhuận ở các quốc gia có mức thuế suất thấp.

G7 cũng tán thành các đề xuất nhằm khiến các công ty lớn nhất thế giới, bao gồm những gã khổng lồ công nghệ có trụ sở tại Mỹ, nộp thuế ở những quốc gia nơi họ có nhiều doanh thu mặc dù không đặt trụ sở.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước