Sau Netflix, Indonesia tiếp tục đánh thuế Facebook, Disney và TikTok

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 08/08/2020 07:24 GMT+7

Các công ty công nghệ nước ngoài như Facebook đang bị áp thuế VAT tại các quốc gia châu Á

VTV.vn - Indonesia vừa bổ sung Facebook, Disney và TikTok vào danh sách các doanh nghiệp phải đóng 10% thuế VAT.

Chính phủ Indonesia mới đây đã bổ sung một số công ty công nghệ nước ngoài vào danh sách bắt buộc nộp thuế giá trị gia tăng VAT, trong đó có Facebook, Disney và TikTok.

Hồi tháng trước, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á này với dân số gần 270 triệu người đã quyết định đánh thuế VAT 10% đối với các công ty công nghệ trong đó có Amazon, Netflix, Spotify và Google.

Theo quy định của Indonesia, các công ty nước ngoài có doanh thu ít nhất 600 triệu Rupiah (khoảng 41 nghìn USD) từ các sản phẩm và dịch vụ kỹ thuật số tại Indonesia hoặc có ít nhất 12.000 lượt truy cập mỗi năm sẽ phải trả 10% thuế VAT.

Cơ quan thuế Indonesia cho biết sẽ tiếp tục xác định các công ty công nghệ khác để thông báo cho họ về quy định thuế điện tử tại quốc gia này. Quy định nhằm tạo ra sân chơi công bằng giữa các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài tại Indonesia cũng như giữa kinh doanh truyền thống và doanh nghiệp kỹ thuật số.

Hiện tại, các quốc gia Đông Nam Á khác như Thái Lan và Philippines cũng đang xem xét việc đánh thuế 7-12% VAT đối với các tập đoàn công nghệ nói trên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước