Cảnh báo nguy cơ gia tăng tai nạn chụp ảnh selfie

VTV8-Thứ hai, ngày 18/01/2016 17:09 GMT+7

VTV.vn - Trong năm 2015, toàn thế giới có 25 trường hợp thiệt mạng vì tự chụp ảnh, hơn một nửa trong số đó xảy ra ở Ấn Độ.

Mumbai, thành phố lớn nhất Ấn Độ, có thể sẽ thiết lập các khu vực cấm chụp ảnh selfie để đề phòng những trường hợp tai nạn đáng tiếc xảy ra sau khi nhà chức trách đưa ra cảnh báo gia tăng nguy cơ đe dọa tính mạng người chụp ảnh.

Sự việc một số thiếu nữ thiệt mạng do ngã xuống biển khi đang tự chụp ảnh đã thu hút sự chú ý của dư luận Ấn Độ thời gian qua. Cảnh sát Mumbai cho biết, họ đã khoanh vùng 16 khu vực nguy hiểm đối với việc tự chụp ảnh, trong đó có các điểm du lịch danh tiếng. Các biển cảnh báo và lực lượng bảo vệ đã được triển khai tại đây. Tuy nhiên, nếu những biện pháp nêu trên không hạn chế được tình trạng tự chụp ảnh, chính quyền thành phố có thể chính thức áp đặt lệnh cấm tại các khu vực này.

Hoàng tử Harry thẳng thắn từ chối chụp ảnh selfie Hoàng tử Harry thẳng thắn từ chối chụp ảnh selfie

VTV.vn - Hoàng tử của nước Anh đã từ chối một lời đề nghị chụp ảnh selfie khi xuất hiện trong một cuộc gặp tại Australia. Harry nói anh không thích chụp ảnh selfie.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước