Chiến lược năng lượng tái tạo đầy tham vọng của Ấn Độ

Hoài Thu (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 17/05/2017 20:28 GMT+7

VTV.vn - Ấn Độ đã đề ra một mục tiêu đầy tham vọng và táo bạo - hướng tới xây dựng hệ thống năng lượng tái tạo lớn nhất thế giới vào năm 2022.

Những tấm pin năng lượng mặt trời trải dài ra tới tận chân trời. Bang miền Tây Gujarat là nơi đặt công viên năng lượng mặt trời lớn nhất châu Á. Dự án trị giá 500 triệu USD này là minh chứng cho thấy cam kết của Chính phủ Ấn Độ trong việc thúc đẩy năng lượng tái tạo. Trên cả đất nước Ấn Độ, 34 công viên mặt trời với công suất 20.000 megawatt đang được triển khai ở 21 bang.

Ấn Độ có tham vọng rất lớn trong lĩnh vực năng lượng tái tạo. Năm 2014, Thủ tướng nước này Narendra Modi công bố mục tiêu 100 gigawatt năng lượng tái tạo vào năm 2022. Năm 2015, mục tiêu này đã được nâng lên thành 175 gigawatt. Tuy nhiên, Ấn Độ vẫn chưa dừng lại - cuối năm 2015, chính phủ nước này đặt mục tiêu đến năm 2030, năng lượng phi hóa thạch sẽ chiếm 40% tổng công suất điện.

Với hơn 300 ngày nắng mỗi năm, tiềm năng năng lượng mặt trời ở Ấn Độ rất lớn. Ấn Độ hiện cũng là nhà sản xuất năng lượng gió lớn thứ 5 thế giới. Nhưng để có thể đạt được tham vọng lớn mà chính phủ đề ra, nước này dự định sản xuất 102,8GW điện từ năng lượng gió, 22,5 GW điện sinh học và 7,48GW điện mặt trời.

Chiến lược năng lượng sạch của Ấn Độ đang nhận được sự ủng hộ lớn. Riêng Ngân hàng Thế giới đã cam kết cho Ấn Độ vay 1 tỷ USD trong tài khóa 2017 để thực hiện chiến lược đầy tham vọng trên. Đây là khoản hỗ trợ lớn nhất mà Ngân hàng Thế giới từng dành cho một nước để phát triển lĩnh vực năng lượng sạch.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước