Chính thức: Facebook chấm dứt việc người dùng thích gì livestream nấy!

Thùy An-Thứ tư, ngày 15/05/2019 16:00 GMT+7

VTV.vn - Guy Rosen - Phó Chủ tịch quản lý bộ phận sản phẩm của Facebook nhấn mạnh những chính sách mới nhằm tránh việc các đối tượng xấu lạm dụng tính năng Facebook Live.

Hai tháng sau khi một đối tượng phát trực tiếp những hành động khủng bố tại nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Christchurch (New Zealand), Facebook đã có động thái được xem là mạnh tay chưa từng có với tính năng phát trực tuyến Facebook Live.

Theo một bài đăng trên blog của mình, Facebook cho biết mạng xã hội này sẽ áp dụng chính sách có tên "one strike" trong tính năng phát trực tuyến Facebook Live.

Chính thức: Facebook chấm dứt việc người dùng thích gì livestream nấy! - Ảnh 1.

Facebook quyết tâm ngăn chặn các hành động lạm dụng tính năng Facebook Live

Từ nay những người vi phạm sẽ ngay lập tức bị Facebook cấm sử dụng Facebook Live trong một khoảng thời gian nhất định. Facebook không nêu rõ tất cả các quy tắc mà họ sẽ sử dụng để thực thi quy định mới, nhưng chỉ ra các tiêu chuẩn cộng đồng hiện hành cấm tuyên truyền khủng bố trên mạng xã hội. Chính sách này sẽ mở rộng sang các chủ đề khác trong những tuần tới.

Bên cạnh đó, những cá nhân vi phạm cũng sẽ bị cấm mua quảng cáo trên Facebook.

Không dừng lại ở đây, chính sách cấm livestream cũng sẽ được áp dụng nếu người dùng đăng bất cứ một thông tin độc hại nào liên quan đến khủng bố lên Facebook cá nhân của mình, ví dụ như đường dẫn tới các hình ảnh khủng bố, bạo lực...

"Sau vụ tấn công khủng bố kinh hoàng ở New Zealand, chúng tôi đã xem xét lại những gì mà Facebook có thể làm để hạn chế việc các công cụ của mình bị lạm dụng. Mục tiêu của chúng tôi là giảm thiểu những rủi ro của việc phát livestream. Đồng thời nó cũng thúc đẩy người dùng sử dụng tính năng này với những nội dung tích cực hơn", Guy Rosen - Phó chủ tịch quản lý bộ phận sản phẩm của Facebook cho biết.

Cũng theo ông Rosen, không chỉ với tính năng phát trực tiếp, Facebook cũng đang lên kế hoạch mở rộng những hạn chế này tới các lĩnh vực dịch vụ khác trên các nền tảng khác của mình.

Ngoài ra, Facebook tuyên bố sẽ hợp tác thêm với các nhà nghiên cứu cũng như các trường đại học lớn để nâng cao chất lượng công nghệ phân tích hình ảnh, video.

Chính thức: Facebook chấm dứt việc người dùng thích gì livestream nấy! - Ảnh 2.

Facebook đã bị chỉ trích dữ dội sau vụ tấn công khủng bố tại nhà thờ Christchurch, New Zealand

Cách đây 2 tháng, Facebook đã bị chỉ trích dữ dội khi mà đối tượng Brenton Tarrant đã livestream trực tiếp cảnh y nổ súng vào các nạn nhân thông qua tài khoản Facebook cá nhân. Vụ xả súng này đã khiến hơn 50 người thiệt mạng.

Cùng với đó, Facebook cũng bị chỉ trích vì đã không kịp thời xóa các video liên quan đến vụ khủng bố này, khiến chúng lây lan trên mạng xã hội này một cách chóng mặt.

Theo Facebook, mạng xã hội này đã xóa đến 1,5 triệu video liên quan đến vụ xả súng trong 24 giờ sau khi vụ việc diễn ra.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước