Có thể tồn tại sự sống trên mặt trăng của sao Thổ

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 28/09/2021 07:25 GMT+7

VTV.vn - Một nghiên cứu mới công bố trên tạp chí khoa học vũ trụ cho thấy, có khả năng tồn tại sự sống trên mặt trăng Enceladus của sao Thổ.

Dữ liệu thu thập từ tàu thăm dò không gian Cassini khi bay qua mặt trăng Enceladus của sao Thổ cho thấy, có một lượng lớn bất thường khí metan phát ra từ ngôi sao này.

Metan là khí phổ biến trên Trái đất và thường được tạo ra bởi vi khuẩn nhưng cũng có thể được tạo ra bởi các quá trình địa chất.

Các nhà khoa học tính toán về khả năng khí metan trên ngôi sao này được tạo ra theo một quá trình phi sinh học. Kết quả cho thấy, mặt trăng Enceladus rất có thể có hàng tỷ sinh vật sống và đang tạo ra khí metan. Tuy nhiên, các nhà khoa học cũng không loại trừ quá trình địa chất nào đó có thể tạo ra nhiều khí metan như vậy.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước