Công nghệ mới làm sạch nước ô nhiễm

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 28/12/2017 17:23 GMT+7

VTV.vn - Một nhóm các nhà khoa học tại Viện Công nghệ Massachusetts, Mỹ đã phát triển công nghệ mới giúp làm sạch nước bị ô nhiễm.

Theo đó, nhóm nghiên cứu đã sử dụng phương pháp điện hóa, cho một điện cực vào trong nước bị ô nhiễm.

Bề mặt của điện cực được phủ loại polyme đặc biệt, được điều chỉnh giúp liên kết mạnh với các tạp chất ô nhiễm.

Các nhà nghiên cứu cũng cho rằng trong quá trình lọc tinh chất, hệ thống còn có thể tìm ra các chất gây ô nhiễm siêu nhỏ nhưng lại gây nguy hiểm trong nước.

Phương pháp này được cho là có thể giảm khoảng 95% đến 98% ô nhiễm trong nước. Các nhà khoa học hy vọng công nghệ này có thể được mở rộng, để sử dụng trong các bể chứa nước lớn với nhiều loại chất thải khác nhau.

Robot rắn giúp phân tích ô nhiễm nguồn nước Robot rắn giúp phân tích ô nhiễm nguồn nước

VTV.vn - Các nhà khoa học Thụy Sĩ vừa phát minh robot rắn nước có chiều dài 1.2m với mục đích phân tích các nguồn nước bị ô nhiễm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước