Công nghệ thực tế ảo giúp người dùng vận động tại nhà, tránh xa COVID-19

Nhóm PV thường trú Đài THVN tại Nhật Bản-Thứ năm, ngày 06/08/2020 06:21 GMT+7

VTV.vn - Hệ thống phục hồi chức năng Reha VR do các chuyên gia Nhật Bản phát triển giúp vận động tại nhà, được ứng dụng công nghệ thực tế ảo nhằm tránh dịch COVID-19.

Dịch COVID-19 đã khiến nhiều người phải ở nhà, nhất là những người già tại Nhật Bản. Chính vì vậy, các chuyên gia của đại học Y tế và Sức khỏe Tokyo đã áp dụng hệ thống phục hồi chức năng có ứng dụng công nghệ thực tế ảo VR, giúp người già, người tàn tật vận động tại nhà mà không cảm thấy nhàm chán.

Hệ thống thực tế ảo mang tên Reha VR được gắn vào các máy tập thể dục như máy đi bộ, xe đạp tại nhà. Người tập vừa vận động tại nhà vừa ngắm cảnh, khám pháp các điểm du lịch bằng hệ thống kính thực tế ảo 360 độ, có hình ảnh chuyển động ăn khớp với chuyển động của con người.

Ông Kimita Hiroshi - Chuyên gia tại Đại học Y tế và Sức khỏe Tokyo cho biết: "Đối với người cao tuổi, khi cứ nghe đến kỹ thuật mới như VR thường cho rằng đó là siêu công nghệ hay một thứ gì đó của tương lai. Nhưng thực sự đây là công nghệ rất đời thường. Nếu vượt qua được suy nghĩ này tôi nghĩ sẽ có nhiều người già sử dụng. Tôi muốn thuyết phục trước hết là những bệnh nhân của mình".

Hệ thống phục hồi chức năng Reha VR ban đầu được thiết kế nhằm mục đích trị liệu cho người già và người tàn tật. Tuy nhiên, khi dịch COVID-19 bùng phát, ý tưởng này đã được phát triển rộng hơn tại Nhật Bản.

Đến thời điểm tháng 9/2019, hệ thống đã được ứng dụng tại 12 cơ sở chăm sóc người già và người tàn tật, dự kiến có thể tăng lên tới 300 cơ sở trong năm nay để tăng cường các biện pháp ứng phó với đại dịch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước