Công ty mẹ của Google đạt giá trị 1.000 tỷ USD

Thùy An-Thứ sáu, ngày 17/01/2020 06:37 GMT+7

VTV.vn - Có lẽ 2 người đồng sáng lập Google là Larry Page và Sergey Brin cũng khó có thể nghĩ rằng công ty mình thành lập vào năm 1998 lại có giá trị khổng lồ như ngày hôm nay.

Kết thúc phiên giao dịch mới nhất, Alphabet, công ty mẹ của Google đã trở thành công ty thứ 4 của Mỹ cán mốc 1.000 tỷ USD trên thị trường chứng khoán. Cụ thể, với mỗi cổ phiếu đạt mức 1.450 USD, Alphabet đạt giá trị 1.001 tỷ USD.

Công ty mẹ của Google đạt giá trị 1.000 tỷ USD - Ảnh 1.

Google là công ty thứ 4 của Mỹ đạt giá trị 1.000 tỷ USD trên thị trường chứng khoán

Trước đó, Apple là công ty đầu tiên của Mỹ cán mốc 1.000 tỷ USD vào năm 2018. Tiếp sau đó, Amazon là công ty thứ 2 làm được điều này, song hiện giá trị của gã khổng lồ thương mại điện tử này đã ở dưới mũa 1.000 tỷ USD (931 tỷ USD). Tiếp sau đó, Microsoft là công ty thứ 3 của Mỹ làm được điều đáng ngưỡng mộ nói trên.

Theo phân tích từ các nhà đầu tư, Facebook có thể là cái tên tiếp theo cán mốc 1.000 tỷ USD. Đóng cửa phiên giao dịch mới nhất, Facebook đạt giá trị 620 USD.

Nói thêm về thành tính đáng ngưỡng mộ mà Alphabet mới đạt được, có lẽ ngay cả những người đồng sáng lập Google là Larry Page và Sergey Brin cũng khó có thể nghĩ rằng công ty mình lập vào năm 1998 lại có giá trị khổng lồ như ngày hôm nay.

Đầu tháng 12/2019, Alphabet đã có một thay đổi vô cùng quan trọng tại bộ máy lãnh đạo. Theo đó, Larry Page và Sergey Brin đã đồng loạt thoái lui khỏi vị trí CEO cũng như Chủ tịch của Alphabet.

Công ty mẹ của Google đạt giá trị 1.000 tỷ USD - Ảnh 2.

Hai nhà đồng sáng lập của Google Larry Page (trái) và Serge Brin

Thay thế cho Larry Page và Serge Brin là một cái tên đã quá nổi tiếng, Sundar Pichai, người đang là CEO của Google. Điều đáng chú ý là từ giờ Sundar Pichai sẽ là CEO của Alphabet cũng như Google.

"Alphabet và Google đang hoạt động hiệu quả dưới dạng các công ty độc lập. Tuy nhiên, điều đó chưa hẳn tốt và đây là thời điểm phù hợp để chúng tôi đơn giản hóa cấu trúc. Chúng tôi sẽ không là người giữ vai trò quản lý nếu chúng tôi nghĩ rằng có cách tốt hơn để vận hành công ty. Và Alphabet cùng Google không còn cần đến hai CEO và một Chủ tịch nữa", Larry Page và Serge Brin viết trong một bức thư được đăng tải trên Blog của công ty.

Công ty mẹ của Google đạt giá trị 1.000 tỷ USD - Ảnh 3.

Sundar Pichai hiện là CEO của Alphabet cũng như Google

Quyết định từ chức của Larry Page và Serge Brin được đánh giá là điều không quá ngạc nhiên. Bởi kể từ khi năm giữ vai trò CEO và Chủ tịch của Alphabet, Larry Page và Serge Brin hiếm khi xuất hiện công khai, trong các buổi ra mắt sản phẩm của công ty hay nói chuyện với các nhà đầu tư.

Dù từ chức song Larry Page và Serge Brin vẫn cam kết tham gia vào các hoạt động của Google cũng như Alphabet. Theo đó, hai cựu sinh viên Stanford, những người đã sáng lập ra đế chế nghìn tỷ USD này vẫn sẽ đóng vai trò là thành viên hội đồng quản trị. Cũng như sẽ thường xuyên tham dự các cuộc họp vùng với Sundar Pichai.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước