Công ty Trung Quốc phạt nặng nếu nhân viên mua iPhone

Thùy An-Thứ ba, ngày 11/12/2018 16:07 GMT+7

VTV.vn - Cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc dường như không chỉ là câu chuyện giữa chính phủ 2 quốc gia này.

Cuộc chiến này đã lan ra đến các công ty và nó ảnh hưởng trực tiếp đến cá nhân cụ thể.

Theo South China Morning Post, Menpad, nhà sản xuất màn hình LCD có trụ sở tại Thẩm Quyến, Trung Quốc và cũng là nhà cung cấp của Huawei cho biết sẽ phạt bất cứ nhân viên nào mua iPhone của Apple. Mức phạt sẽ được tính bằng giá trị thị trường của chính chiếc iPhone. 

Theo chiều ngược lại, Menpad sẽ hỗ trợ 15% giá tiền nếu nhân viên của mình mua một chiếc smartphone của Huawei hoặc ZTE.

Không dừng lại ở đây, Menpad còn thưởng % hoa hồng gấp đôi nếu nhân viên nào bán được hàng tại Mỹ cũng như tăng gấp đôi chiết khấu cho đại lý nào nhận được đơn đặt hàng từ các bang của Mỹ. Những chính sách này sẽ có hiệu lực đến 7/12/2021.

Đây được xem là đỉnh điểm mới trong cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.

Công ty Trung Quốc phạt nặng nếu nhân viên mua iPhone - Ảnh 1.

Dù đã đạt được thỏa thuận "đình chiến" bên lề Hội nghị G20 nhưng cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn vô cùng nóng bóng (Ảnh: fee.org)

Trước đó, làng công nghệ thế giới đã rúng động sau khi CFO của Huawei – bà Mạnh Vãn Chu bị bắt tại Canada và đang đứng trước khả năng bị dẫn độ sang Mỹ.

Hôm 6/12, Bộ Tư pháp Canada cho biết nhà chức trách nước này đã bắt giữ bà Mạnh Vãn Chu, 46 tuổi, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Tài chính của tập đoàn viễn thông Huawei. Bà Mạnh Vãn Chu sẽ đối mặt với nguy cơ bị dẫn độ sang Mỹ với cáo buộc vi phạm các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Iran.

Công ty Trung Quốc phạt nặng nếu nhân viên mua iPhone - Ảnh 2.

Nếu bị dẫn độ sang Mỹ, CFO của Huawei – bà Mạnh Vãn Chu có thể đối mặt với 30 năm tù

Theo tờ WSJ, nhà chức trách Mỹ đã mở một cuộc điều tra Huawei do nghi ngờ doanh nghiệp này vi phạm các biện pháp trừng phạt Iran.

Nếu bị dẫn độ sang Mỹ và bị buộc tội, bà Mạnh Vãn Chu có thể phải nhận án phạt cao nhất cho mỗi tội danh lên tới 30 năm tù.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước