"Cuộc chiến" khó khăn của Elon Musk khi hủy thương vụ mua Twitter

Theo Dân trí-Chủ nhật, ngày 10/07/2022 20:51 GMT+7

VTV.vn - Trong thông báo mới nhất, Elon Musk cho biết sẽ rút khỏi thỏa thuận trị giá 44 tỷ USD với Twitter.

Theo các chuyên gia pháp lý, Musk khó có thể kết thúc sự việc một cách dễ dàng. Thay vào đó, vị tỷ phú sẽ phải đối mặt với một cuộc chiến pháp lý với Twitter tại tòa án và có thể mất nhiều tháng để giải quyết.

Ann Lipton, giáo sư tại Tulane Law School, cho biết hội đồng quản trị của Twitter đang ở một vị trí rất khó khăn. "Twitter sẽ không thể hạ giá và cũng không thể để Musk bỏ đi một cách dễ dàng chỉ với khoản phí bồi thường 1 tỷ USD. Twitter không thể làm được điều đó".

Bà nói thêm rằng nếu Twitter làm như vậy, công ty có thể sẽ phải đối mặt với một vụ kiện từ các cổ đông. Trước đó, các cổ đông của Twitter đã đệ đơn kiện Musk và chính Twitter vì thương vụ hỗn loạn này.

Trong khi đó, Bret Taylor - chủ tịch của Twitter, đã tuyên bố rằng hội đồng quản trị của công ty sẽ có các hành động pháp lý chống lại Musk.

"Hội đồng quản trị của Twitter cam kết sẽ kết thúc giao dịch với mức giá và các điều khoản đã thỏa thuận với ông Musk. Chúng tôi cũng có kế hoạch theo đuổi các hành động pháp lý để thực thi đúng thỏa thuận sáp nhập", Taylor cho biết trong một bài đăng trên Twitter.

Cuộc chiến khó khăn của Elon Musk khi hủy thương vụ mua Twitter - Ảnh 1.

Theo các chuyên gia, Musk sẽ phải đối mặt với nhiều vụ kiện nếu muốn rút khỏi thương vụ mua lại Twitter (Ảnh: The Verge).

Vào tháng 4, Musk đã ký một thỏa thuận ràng buộc pháp lý để mua Twitter với giá 44 tỷ USD. Các điều khoản cũng nêu rõ rằng nếu một trong hai bên phá vỡ thỏa thuận, họ sẽ phải trả khoản phí bồi thường trị giá 1 tỷ USD.

Đến tháng 5, Musk đã quyết định tạm ngừng việc mua lại Twitter để có thể đánh giá số lượng tài khoản giả mạo trên nền tảng này. Về phần mình, Twitter cho biết họ đã chia sẻ toàn bộ thông tin với Musk.

Tuy vậy, các luật sư của Musk đã cáo buộc Twitter "vi phạm nghiêm trọng nhiều điều khoản" trong thỏa thuận và tuyên bố rằng công ty đã đưa ra "những thông tin sai lệch và gây hiểu lầm" về sự phổ biến của các tài khoản giả mạo trên nền tảng của mình.

"Có rất nhiều lý do để nghi ngờ rằng Twitter đã đưa ra những thông tin sai lệch. Tuy nhiên, ngay cả khi điều đó chính xác, đây vẫn không phải là lý do chính đáng để hủy bỏ một thỏa thuận hợp nhất", Lipton nói.

Lipton cho biết Musk sẽ phải chứng minh rằng Twitter đã đưa ra những tuyên bố sai lầm nghiêm trọng đến mức ảnh hưởng lâu dài đến tiềm năng thu nhập của công ty. Bà cũng nhận định rằng Twitter hiện có ưu thế hơn khi ra tòa.

Trong những ngày tới, nhiều khả năng Twitter sẽ đệ đơn kiện ở Delaware và yêu cầu thẩm phán đưa ra phán quyết liệu rằng công ty có vi phạm các điều khoản của thỏa thuận hay không.

"Sau đó, Musk có thể sẽ phải thực hiện nghĩa vụ của mình theo hợp đồng và hoàn thành việc sáp nhập", Brian Quinn, một giáo sư tại Boston College Law School, cho biết.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước