Da nhân tạo tảo biển có gì đặc biệt?

An Ngọc (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 21/12/2016 16:00 GMT+7

VTV.vn - Da tảo biển màu xanh, có khả năng hô hấp, giúp truyền đủ lượng máu cần thiết để được cấy thành công vào cơ thể người.

Không chỉ là thực phẩm tốt cho sức khỏe, tảo biển còn có thể được dùng để chế tạo da nhân tạo. Khác với những loại da nhân tạo thông thường, da tảo biển có màu xanh và có khả năng hô hấp, giúp truyền đủ lượng máu cần thiết để được cấy thành công vào cơ thể người. Sau khoảng 10 ngày, khi da nhân tạo đã liền vào cơ thể, màu xanh của tảo sẽ mờ đi, để lại lớp da đồng màu.

Dự kiến, phương pháp cấy da nhân tạo làm từ tảo biển sẽ được thử nghiệm trên cơ thể người vào năm tới.

Da nhân tạo cho cảm giác như thật Da nhân tạo cho cảm giác như thật

VTV.vn - Mới đây, các nhà nghiên cứu của trường Đại học Standford, bang California, Mỹ đã chế tạo ra một loại da nhân tạo bằng nhựa.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước