Đại học Bách khoa Hà Nội thắng lớn tại Olympic tin học sinh viên và ICPC châu Á 2018

P.L-Thứ sáu, ngày 30/11/2018 23:10 GMT+7

VTV.vn - Chủ nhân các giải thưởng của kỳ thi Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam lần thứ 27 và cuộc thi Lập trình sinh viên quốc tế ICPC khu vực châu Á - Hà Nội năm 2018 đã lộ diện.

Sau những vòng thi đấu căng thẳng, kỳ thi Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam lần thứ 27 và cuộc thi Lập trình sinh viên quốc tế ICPC khu vực châu Á - Hà Nội năm 2018 đã kết thúc với việc tìm ra những đội tuyển, những tài năng trẻ trong lĩnh vực công nghệ thông tin của Việt Nam và quốc tế.

Đối với kỳ thi Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam lần thứ 27, Ban tổ chức đã trao giải cho các đội tuyển đạt thành tích cao ở khối Phần mềm nguồn mở, khối Cao đẳng, khối Không chuyên tin, khối Chuyên tin và giải Đồng đội các khối Chuyên, Không chuyên, Cao đẳng.

Đại học Bách khoa Hà Nội thắng lớn tại Olympic tin học sinh viên và ICPC châu Á 2018 - Ảnh 1.

Giải khối Phần mềm nguồn mở

Đại học Bách khoa Hà Nội thắng lớn tại Olympic tin học sinh viên và ICPC châu Á 2018 - Ảnh 2.
Đại học Bách khoa Hà Nội thắng lớn tại Olympic tin học sinh viên và ICPC châu Á 2018 - Ảnh 3.

Giải khối Cao đẳng

Đại học Bách khoa Hà Nội thắng lớn tại Olympic tin học sinh viên và ICPC châu Á 2018 - Ảnh 4.

Giải ba khối Không chuyên tin

Đại học Bách khoa Hà Nội thắng lớn tại Olympic tin học sinh viên và ICPC châu Á 2018 - Ảnh 5.

Giải nhì khối Không chuyên tin

Đại học Bách khoa Hà Nội thắng lớn tại Olympic tin học sinh viên và ICPC châu Á 2018 - Ảnh 6.

Giải nhất khối Không chuyên tin

Đại học Bách khoa Hà Nội thắng lớn tại Olympic tin học sinh viên và ICPC châu Á 2018 - Ảnh 7.

Giải ba khối Chuyên tin

Đại học Bách khoa Hà Nội thắng lớn tại Olympic tin học sinh viên và ICPC châu Á 2018 - Ảnh 8.

Giải nhì khối Chuyên tin

Đại học Bách khoa Hà Nội thắng lớn tại Olympic tin học sinh viên và ICPC châu Á 2018 - Ảnh 9.

Giải nhất khối Chuyên tin

Đặc biệt, trong trận tranh Siêu Cup Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam 2018, chủ nhân của chiếc Cup Vàng cùng các đội giành Cup Bạc, Cup Đồng đã lộ diện.

Đại học Bách khoa Hà Nội thắng lớn tại Olympic tin học sinh viên và ICPC châu Á 2018 - Ảnh 10.

Chủ nhân Cúp Đồng

Đại học Bách khoa Hà Nội thắng lớn tại Olympic tin học sinh viên và ICPC châu Á 2018 - Ảnh 11.

Chủ nhân Cúp Bạc

Đại học Bách khoa Hà Nội thắng lớn tại Olympic tin học sinh viên và ICPC châu Á 2018 - Ảnh 12.
Đại học Bách khoa Hà Nội thắng lớn tại Olympic tin học sinh viên và ICPC châu Á 2018 - Ảnh 13.

Chủ nhân Cúp Vàng

Tại lễ tổng kết, Ban tổ chức đã trao kỷ niệm chương cho Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông - đơn vị đăng cai tổ chức kỳ thi năm nay. Ngay sau đó, nghi lễ trao cờ đăng cai Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam năm 2019 cũng được tiến hành.

Đại học Bách khoa Hà Nội thắng lớn tại Olympic tin học sinh viên và ICPC châu Á 2018 - Ảnh 14.

Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông nhận kỷ niệm chương của cuộc thi

Đại học Bách khoa Hà Nội thắng lớn tại Olympic tin học sinh viên và ICPC châu Á 2018 - Ảnh 15.
Đại học Bách khoa Hà Nội thắng lớn tại Olympic tin học sinh viên và ICPC châu Á 2018 - Ảnh 16.

Đại diện Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng nhận cờ đăng cai cuộc thi Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam năm 2019

Đại diện cho đơn vị đăng cai kỳ thi năm 2019, TS. Phan Minh Đức - Phó Hiệu trưởng trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng bày tỏ niềm vinh dự khi nhận cờ đăng cai từ Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông để tiếp tục đồng hành cùng sân chơi tài năng, trí tuệ này.

Đại học Bách khoa Hà Nội thắng lớn tại Olympic tin học sinh viên và ICPC châu Á 2018 - Ảnh 17.

TS. Phan Minh Đức - Phó Hiệu trưởng trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng phát biểu sau khi nhận cờ đăng cai

"Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng rất vinh dự khi trở thành đơn vị đăng cai cuộc thi năm 2019, nơi hội tụ các sinh viên tài năng trong lĩnh vực công nghệ thông tin - truyền thông. Chúng tôi rất hân hạnh chào đón các bạn tại cuộc thi năm sau".

Đối với cuộc thi Lập trình sinh viên quốc tế ICPC khu vực châu Á - Hà Nội năm 2018, Ban tổ chức đã công bố danh sách và trao giải cho các đội tuyển xuất sắc nhất.

Trong số đó, Việt Nam có 5 đội đạt giải Đồng gồm 2 đại diện của Đại học Công nghệ - ĐHQG Hà Nội, 1 đại diện của Đại học Bách khoa Hà Nội, 1 đại diện của Đại học FPT và 1 đại diện của Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP. Hồ Chí Minh. Ngoài ra, Việt Nam còn có 1 đại diện đến từ Đại học Bách khoa Hà Nội giành giải Bạc của cuộc thi.

Đại học Bách khoa Hà Nội thắng lớn tại Olympic tin học sinh viên và ICPC châu Á 2018 - Ảnh 18.

Giải Đồng

Đại học Bách khoa Hà Nội thắng lớn tại Olympic tin học sinh viên và ICPC châu Á 2018 - Ảnh 19.

Giải Bạc

Đại học Bách khoa Hà Nội thắng lớn tại Olympic tin học sinh viên và ICPC châu Á 2018 - Ảnh 20.

Giải Vàng

Chức vô địch của cuộc thi Lập trình sinh viên quốc tế ICPC khu vực châu Á 2018 đã thuộc về đội tuyển Supir Tayo đến từ Đại học Indonesia.

Đại học Bách khoa Hà Nội thắng lớn tại Olympic tin học sinh viên và ICPC châu Á 2018 - Ảnh 21.
Đại học Bách khoa Hà Nội thắng lớn tại Olympic tin học sinh viên và ICPC châu Á 2018 - Ảnh 22.

Chủ nhân của chức vô địch tại cuộc thi Lập trình sinh viên quốc tế ICPC khu vực châu Á 2018

Với thành tích xuất sắc tại kỳ thi, đại diện của Đại học Bách khoa Hà Nội đã nhận được giải Đội tuyển Việt Nam xuất sắc nhất, trong khi đó, đại diện của Đại học Phòng cháy Chữa cháy được trao giải cho Đội không chuyên xuất sắc nhất.

Đại học Bách khoa Hà Nội thắng lớn tại Olympic tin học sinh viên và ICPC châu Á 2018 - Ảnh 23.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phan Tâm trao giải Đội tuyển Việt Nam xuất sắc nhất và giải Đội tuyển không chuyên xuất sắc nhất cho đại diện của Đại học Bách khoa Hà Nội và Đại học Phòng cháy Chữa cháy

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước