Dịch vụ di động 5G tại Trung Quốc bị chê đắt

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 12/11/2019 10:05 GMT+7

Dịch vụ mạng di động 5G của nhà mạng viễn thông China Unicom được quảng cáo trên một chiếc xe ở Bắc Kinh. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Giá cước thuê bao 5G tại Trung Quốc được cho là tương đương với Hàn Quốc - quốc gia có mức thu nhập đầu người cao gấp 3 lần so với Trung Quốc.

Chi phí đắt, độ phủ sóng còn thưa thớt, tốc độ không như kỳ vọng là những bình luận ban đầu của người tiêu dùng Trung Quốc sau khi dịch vụ mạng di động 5G chính thức ra mắt tại nước này hôm 31/10 vừa qua.

Để trải nghiệm các gói dữ liệu 5G có tốc độ 1 Gb/giây của 2 nhà mạng lớn là China Unicom hoặc China Telecom, người dùng Trung Quốc phải trả ít nhất 239 nhân dân Tệ, khoảng 800.000 đồng/tháng. Giá cước thuê bao 5G này được cho là tương đương với Hàn Quốc - quốc gia có mức thu nhập đầu người cao gấp 3 lần so với Trung Quốc.

Giá cao bởi năm qua, 3 nhà mạng lớn nhất Trung Quốc đã chi tổng cộng tới 43 tỷ USD để xây dựng hạ tầng mạng 5G. Và giờ là lúc để họ thu hồi vốn đầu tư.

Hiện dịch vụ 5G đã có mặt tại 50 thành phố ở Trung Quốc. Riêng tại Bắc Kinh, khoảng 10.000  trạm thu phát sóng 5G đã được lắp đặt.

Trung Quốc bắt đầu cung cấp mạng 5G Trung Quốc bắt đầu cung cấp mạng 5G

VTV.vn - Truyền thông Trung Quốc đưa tin, các nhà mạng sẽ bắt đầu cung cấp 5G từ hôm nay (1/11).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước