Đức hạn chế các tập đoàn "rủi ro cao" tham gia mạng viễn thông

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 01/10/2020 08:01 GMT+7

VTV.vn - Chính phủ Đức đã mất tới 2 năm để đưa ra những quy định kiểm soát phù hợp đối với tập đoàn Huawei bởi đây đang là tập đoàn công nghệ số 1 tại thị trường này.

Chính phủ Đức đang hoàn thiện quy định hạn chế những tập đoàn mang "rủi ro cao" tham gia mạng viễn thông.

Quy định này không đề cập cụ thể cấm nhà mạng nào, tuy nhiên sẽ tăng cường giám sát về quản trị và công nghệ của những công ty viễn thông tham gia xây dựng mạng 5G.

Chính phủ của Thủ tướng Angela Merkel đã mất tới 2 năm để đưa ra những quy định kiểm soát phù hợp đối với tập đoàn Huawei của Trung Quốc. Nguyên nhân là bởi tập đoàn này hiện là tập đoàn công nghệ số 1 tại thị trường Đức.

Về phần mình, Huawei luôn bác bỏ mọi cáo buộc là tập đoàn này mang tới rủi ro an ninh, thậm chí mới đây khẳng định sẵn sàng công khai để được thanh tra về công nghệ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước