Đức thử nghiệm thành công xe điện bay

Nguyễn Hà (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 02/05/2017 16:00 GMT+7

VTV.vn - Công ty khởi nghiệp Lilium Jet của Đức đã bắt đầu cuộc chạy đua với Uber, Google và Aero Mobil trong mảng xe bay khi thử nghiệm thành công xe điện bay.

Chiếc xe bay này có 2 chỗ ngồi, được trang bị 36 động cơ phản lực gắn trên cánh dài 10 m, bên dưới 12 nắp di động. Khi cất cánh, các nắp hướng xuống dưới để cung cấp lực nâng thẳng đứng. Khi đã ở trên không trung, các cánh tạt nghiêng dần cho đến khi ở vào vị trí nằm ngang, cung cấp lực đẩy về phía trước. Chiếc máy bay này có tốc độ còn nhanh hơn cả máy bay trực thăng bây giờ. Nó bay được quãng đường 300 km với tốc độ hành trình tối đa 300km/h.

Trong các cuộc thử nghiệm, chiếc xe bay được điều khiển từ xa nhưng các nhà điều hành Lilium Jet cho biết chuyến bay có người lái đầu tiên của họ sẽ sớm ra mắt.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước