Phát biểu tại một hội nghị ở Đức do Mathias Doepfner, Giám đốc điều hành tập đoàn truyền thông Axel Springer, tổ chức vào tháng trước, tỷ phú Elon Musk lần đầu tiên lên tiếng về khả năng mua lại TikTok.
"Tôi chưa đưa ra bất kỳ đề nghị nào để mua TikTok. Tôi cũng không có kế hoạch nào nếu sở hữu ứng dụng này", Musk nói khi tham gia hội nghị qua video trực tuyến vừa được công khai hôm 8/2.
Trước đó, hồi tháng 1, Bloomberg đưa tin giới chức Trung Quốc đang xem xét khả năng để Elon Musk tiếp quản hoạt động của TikTok tại Mỹ trong trường hợp ứng dụng này không thể tránh được lệnh cấm. Một kịch bản đang được cân nhắc là nền tảng X của Musk sẽ tiếp quản TikTok Mỹ và vận hành chung.
"Tôi không hề háo hức mua lại TikTok", Musk khẳng định. "Tôi thường xây dựng công ty từ con số 0 thay vì mua lại". Ông cũng cho biết mình không sử dụng TikTok cho mục đích cá nhân.
Musk hiện sở hữu X, nền tảng mạng xã hội mà ông đổi tên từ Twitter sau khi mua lại với giá 44 tỷ USD vào năm 2022. Tỷ phú này cho biết thương vụ mua lại Twitter là một ngoại lệ vì ông muốn "bảo vệ quyền tự do ngôn luận".
Tổng thống Donald Trump từng tuyên bố rằng ông "sẵn sàng để Musk mua TikTok nếu muốn". Hôm 27/1, ông Trump cho biết "rất nhiều bên đang quan tâm đến TikTok" và xác nhận Oracle cùng Microsoft đang đàm phán để thâu tóm mảng kinh doanh của TikTok tại Mỹ. Ngày 3/2, ông Trump tiếp tục ký sắc lệnh thành lập một quỹ đầu tư quốc gia trong 12 tháng tới, cho biết quỹ này có thể được sử dụng để mua lại TikTok.
Trước đó, theo Đạo luật Bảo vệ người Mỹ khỏi ứng dụng do đối thủ nước ngoài kiểm soát (PAFACA), công ty mẹ ByteDance phải thoái vốn khỏi TikTok hoặc ứng dụng này sẽ bị cấm tại Mỹ trước ngày 20/1. Tuy nhiên, ngay sau khi nhậm chức, ông Trump đã ký sắc lệnh hoãn thi hành lệnh cấm trong vòng 75 ngày.
Theo quy định của PAFACA, các công ty Mỹ có thể bị phạt nặng nếu để người dùng tiếp tục tải về TikTok sau ngày cấm. Do đó, dù TikTok vẫn duy trì hoạt động, sắc lệnh của ông Trump chưa đủ để Apple và Google cho phép ứng dụng này xuất hiện trở lại trên các kho ứng dụng. TikTok mới đây đã cung cấp công cụ trên website để người dùng Android có thể tải lại ứng dụng. Dù tạm thời được "cứu", tương lai của nền tảng video ngắn này được cho là vẫn còn bấp bênh.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!