EU mở cửa cho phép Huawei tham gia mạng 5G

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 27/03/2019 14:34 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Gizchina)

VTV.vn - Liên minh châu Âu (EU) quyết định sẽ không đưa ra lệnh cấm đối với tập đoàn viễn thông Trung Quốc Huawei.

Cơ hội tham gia lĩnh vực mạng di động 5G của tập đoàn viễn thông Trung Quốc Huawei đang trở nên rất sáng sủa tại khu vực châu Âu, sau khi Liên minh châu Âu (EU) quyết định sẽ không đưa ra lệnh cấm đối với tập đoàn này.

Theo đó, Ủy ban châu Âu (EC) đã yêu cầu các nước thành viên đưa ra kế hoạch nhằm tăng cường an ninh mạng và chống đánh cắp thông tin, tuy nhiên sẽ không đưa ra lệnh cấm với các công ty cụ thể.

Như vậy, EU đã đi ngược lại với tham vọng của Mỹ khi chính phủ nước này liên tục hối thúc đồng minh cấm sử dụng thiết bị Huawei trên hệ thống mạng 5G vì lý do an ninh.

Dự kiến, EU sẽ tiến hành thanh tra vấn đề an toàn đối với mạng 5G vào cuối năm nay để có thể vận hành thử nghiệm trong năm 2020.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước