Khai mạc Hội thảo ASEAN về phát triển mạng 5G

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 22/03/2019 15:45 GMT+7

Toàn cảnh hội thảo.

VTV.vn - Sáng 21/3, tại Hà Nội đã diễn ra lễ khai mạc Hội thảo ASEAN về phát triển mạng thông tin di động 5G.

Sự kiện có sự tham dự của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng.

Tại hội thảo, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ, nếu công nghệ 2G chỉ là điện thoại, nhắn tin, 3G là nửa điện thoại, nửa dữ liệu data, 4G là kết nối dữ liệu giữa người với người thì mạng 5G là kết nối vạn vật để vạn vật cũng có thể cất tiếng nói như con người.

5G đánh dấu bước ngoặt với thông tin băng rộng, phản ứng thời gian thực, có thể thay đổi căn bản các ngành công nghiệp với nhà máy thông minh, y tế thông minh, giao thông minh, đồng thời tạo ra những mô hình kinh doanh mới với hàng tỷ cảm biến. 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng chia sẻ, nếu vài năm trước các chuyên gia công nghệ nhận định 2 từ khoá chính đó là 5G và 8K thì thực tế hiện nay ngày càng chứng minh đó không còn là một dự báo. Quan trọng hơn, 5G còn là một bước tiến gần hơn của một ASEAN kết nối.

Tuy nhiên, để hiện thực hoá tầm nhìn về 5G, vẫn còn không ít những thách thức mà hội thảo xoay quanh thảo luận như: Vai trò chính sách ra sao? Chi phí để thương mại hoá có hợp lý? Những chiếc điện thoại 5G hiện có giá ít nhất 1.000 USD phải chăng quá đắt? Và quan trọng hơn cả, chiến lược quốc gia và khu vực như thế nào để định hình vai trò của 5G trong một chính phủ số, xã hội số và nền kinh tế số.

Quý I/2019, Hà Nội sẽ thử nghiệm mạng 5G Quý I/2019, Hà Nội sẽ thử nghiệm mạng 5G

VTV.vn - Việc phát triển 4G, 5G tại Hà Nội sẽ tạo cơ sở cho việc xây dựng hạ tầng của thành phố thông minh và tạo điều kiện để kinh tế số được phát triển.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước